MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiến nghị cho chủ dự án tự quyết diện tích căn hộ

04-11-2012 - 21:29 PM |

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị cơ quan chức năng cho phát triển căn hộ vừa và nhỏ dành cho hộ độc thân, hộ có 1 - 2 người với quy mô căn hộ từ 25 - 70 m2.

Tại buổi tọa đàm 'Giải vây cho thị trường nhà đất' vừa được tổ chức tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước cho phép chủ dự án được tự quyết định về diện tích căn hộ, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tổng Giám đốc Cty Địa ốc Phú Hưng Gia Lê Thúy Hương đề nghị: “Nên chăng, Nhà nước chỉ cần quy định diện tích tối thiểu (chẳng hạn 40m2) và để doanh nghiệp tự quyết về diện tích căn hộ”.

Một giám đốc khác nói rằng, thành phố hiện có 40 dự án nhà ở thương mại đang gặp khó khăn, có thể điều chỉnh thiết kế để chuyển sang nhà ở xã hội, vừa giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh lượng hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng, vừa giúp địa phương không tốn tiền thuê đất, tiền giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM cho biết, trong điều kiện đất nước ta còn nghèo, nhu cầu nhà ở của đông đảo người dân rất lớn và theo quy luật phát triển đô thị trên thế giới luôn luôn phát triển qua từng giai đoạn, qua nhiều năm từ thấp đến cao, từ chật hẹp, thấp tầng đến cao tầng và thân thiện môi trường, tiện ích cao. Do đó, việc phát triển căn hộ vừa và nhỏ có quy mô khoảng từ 25-70m2 theo định hướng quy hoạch phát triển đô thị của từng địa phương trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và hết sức cần thiết.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị cơ quan chức năng cho phát triển căn hộ vừa và nhỏ dành cho hộ độc thân, hộ có 1 - 2 người với quy mô căn hộ từ 25 - 70 m2.

Theo VnMedia

ngatt

Trở lên trên