MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo Hà Nội lại đốc thúc xử lý nhà siêu mỏng

06-10-2011 - 14:52 PM |

Trước tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo chậm chạp ở các quận, huyện, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi lại vừa yêu cầu tập trung thực hiện, báo cáo kết quả trong tháng 10.

Theo Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, hơn 400 nhà siêu mỏng, siêu méo các quận, huyện cam kết hoàn thành xử lý trong tháng 10 đang có tiến độ triển khai chậm. Những nhà mỏng, méo chậm xử lý hiện tập trung ở ở Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức, Hà Đông.

Ông Khôi yêu cầu các quận, huyện tập trung thực hiện, báo cáo kết quả trong tháng này. Các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các địa phương.

Theo thống kê, 8 quận huyện Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoài Đức có trên 400 trường hợp không đủ điều kiện về quy hoạch kiến trúc. Từ đầu tháng 7, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu trong tháng 10, phải xử lý hợp khối, hợp thửa; thu hồi giải phóng mặt bằng hoặc hỗ trợ đền bù.

Nhiều năm nay, UBND Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Tuy nhiên, tình trạng này không những không được xử lý dứt điểm mà xu hướng công trình dạng này mọc lên ngày càng nhiều, bám theo các tuyến đường mới mở, khiến bộ mặt đô thị Hà Nội biến dạng, xấu xí.

Theo Nguyễn Hưng
Vnexpress

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên