MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mục sở thị công trình Bộ trưởng Thăng đòi đuổi nhà thầu

20-06-2012 - 14:12 PM |

Thi công chậm tiến độ, đường đào lên rồi bỏ mặc, bê tông xếp ngổn ngang khiến giao thông bị ùn tắc; nhiều nơi đất đổ thành đống nhà thầu thi công không chịu phun nước khiến bụi bay mù mịt…

Đây là thực trạng của Dự án mở rộng QL.1A đoạn Dốc Xây – TP.Thanh Hoá vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thị sát, kiểm tra.
 
Những hình ảnh về tuyến đường kinh hoàng gây bức xúc cho người dân:
 

Cùng đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hoá đi kiểm tra Dự án mở rộng QL.1A đoạn Dốc Xây - Đò Lèn, chứng kiến cảnh công trường thi công ngổn ngang, chậm tiến độ, Bộ trưởng GTVT đã hết sức bức xúc trước thái độ làm việc yếu kém của chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án và nhà thầu.

Thi công đào đường lên rồi bỏ mặc khiến đường thành "sông".


Thi công ngổn ngang, nhà thầu không chịu tưới nước khiến bụi bay mù mịt.



Bê tông, dầm sắt lấn chiếm hết lòng lề đường


Thi công lấm chiếm lòng đường nên ùn tắc cũng xảy ra thường xuyên.


Giải phóng mặt bằng chậm cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án bị chậm tiến độ. Hiện toàn tuyến của Dự án mở rộng QL.1A Dốc Xây - TP.Thanh Hoá vẫn còn vướng 161 hộ bị ảnh hưởng chưa thể giải phóng mặt bằng.


Theo Vũ Điệp
Vietnamnet

ngatt

Trở lên trên