MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô

14-11-2012 - 15:04 PM |

Cây cầu vượt thứ ba của Thủ đô, lắp ghép bằng kết cấu thép, vẫn chỉ dành cho ô-tô con và xe máy.

Sáng nay (14/10), UBND TP Hà Nội và Sở GTVT đã tổ chức lễ thông xe cầu vượt lắp ghép tại nút Lê Văn Lương - Láng Hạ, được xem là cầu vượt nhẹ và có chiều dài lớn nhất ở Thủ đô cho đến thời điểm này.
 
Tương tự như 2 cây cầu ở các nút Thái Hà – Láng Hạ và Chùa Bộc – Tây Sơn, cầu vượt này cũng chỉ dành cho xe hơi 4 chỗ, xe máy và ưu tiên cho xe buýt. Các phương tiện khác như xe tải, xe chuyên dùng, xe thô sơ và người đi bộ không được phép qua cầu.
 
Cầu vượt tại nút Lê Văn Lương - Láng Hạ được khởi công xây dựng ngày 11/5/2012, có chiều dài 315,5m, rộng 9m, thiết kế 2 làn xe cho mỗi chiều đi. Cầu được hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch.
 
Ngoài ra, dự kiến đến 12/12, cầu vượt tại nút Nguyễn Chí Thanh- Láng (khởi công ngày 10/5) cũng sẽ hoàn thành và thông xe sớm hơn 1 tháng. Hiện các hạng mục chính của dự án cơ bản đã hoàn thiện.
 
Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, Hà Nội đã phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại 2 nút giao Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân, ngã tư Khách sạn Daewoo và đang chỉ đạo Sở GTVT sớm hoàn tất thủ tục để khởi công vào đầu năm 2013.
 
UBND TP cũng đang chỉ đạo triển khai xây dựng cầu vượt tại các nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch và tiếp tục nghiên cứu lập dự án tại một số nút giao khác, nơi đang xảy ra ùn tắc.
 
Hình ảnh cây cầu vượt lắp ghép thứ ba của Hà Nội:
 
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 1
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 2
Cầu vượt lắp ghép tại nút Lê Văn Lương – Láng Hạ chính thức thông xe từ 7h sáng nay.
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 3
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 4
Mật độ giao thông được giảm tại đáng kể tại ngã tư Lê Văn Lương – Láng Hạ - Láng.
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 5
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 6
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 7
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 8
Ngắm cầu vượt nhẹ dài nhất Thủ đô 9
Cây cầu có chiều dài hơn 300m, kết cấu vững chắc, cho phép xe buýt lưu thông.

Theo Việt Nguyễn

Gia Đình

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên