MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà siêu mỏng, siêu méo thách thức lệnh cấm

07-10-2011 - 18:08 PM |

Trong khi Hà Nội liên tục đốc thúc các quận, huyện gấp rút xử lý hơn 400 nhà siêu méo, siêu mỏng thì trên các tuyến đường mới mở ngày ngày những ngôi nhà có hình thù kỳ quái vẫn tiếp tục mọc lên.

Nút giao thông Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu vừa được mở rộng để đồng bộ với tuyến đường 32 sắp hoàn thành. Nhưng khi cơ sở hạ tầng của nút này vừa hoàn thành cũng là lúc những ngôi nhà méo mó, chật hẹp cao 3-4 tầng cũng được xây xong.

Tương tự, trên đường 32,

Tương tự, tại ngã tư Nhổn trên đường 32 (huyện Từ Liêm), nhiều ngôi nhà hình tam giác được xây cao tầng, và các tầng trên đều đua ra thêm cả mét.

Dù được đua ra thêm nhưng tầng tum của ngôi nhà tam giác này vẫn 
chỉ được chừng 20 m2.

Dù được đua ra thêm nhưng tầng tum của ngôi nhà tam giác này mới chỉ được chừng 20 m2.

Nếu không có lan can, không rõ ngôi nhà này sẽ trông ra sao.

Nếu không có lan can, không rõ ngôi nhà này sẽ trông ra sao.

Cứ xây lên một tầng ngôi nhà rộng hơn chục mét vuông này lại được 
nhô ra một chút.

Còn ngôi nhà rộng hơn chục mét vuông này mỗi tầng lại được xây chìa ra đường thêm một chút.

Diện tích chật hẹp nên phía dưới làm dịch vụ kinh doanh cầm đồ, 
phía trên làm chỗ ở.

Do diện tích chật hẹp nên phía dưới làm dịch vụ kinh doanh cầm đồ, phía trên làm chỗ ở.

Bên cạnh đó, dọc hai bên đường 32 vẫn còn nhiều ngôi nhà siêu nhỏ 
được phá dỡ dở dang.

Bên cạnh đó, dọc hai bên đường 32 vẫn còn không ít ngôi nhà siêu nhỏ được phá dỡ dở dang.

Cách UBND thị trấn Cầu Diễn và UBND huyện Từ Liêm vài trăm mét là 
cả chục ngôi nhà siêu nhỏ được xây kiên cố 4-5 tầng.

Cách UBND thị trấn Cầu Diễn và UBND huyện Từ Liêm vài trăm mét là cả chục ngôi nhà siêu nhỏ được xây kiên cố 4-5 tầng.

Diện tích của mỗi ngôi nhà này chỉ khoảng 10 m2.

Diện tích của mỗi ngôi nhà này chỉ khoảng 10 m2.

Trong khi đó, trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên), dù dự án mở 
rộng đường đang được triển khai nhưng hai bên đường cũng dần mọc lên 
những ngôi nhà siêu nhỏ, không rõ hình thù.

Trong khi đó, trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên), dù dự án mở rộng đường đang được triển khai nhưng hai bên đường cũng dần mọc lên những ngôi nhà siêu nhỏ, không rõ hình thù.

Rồi dự án mở rộng phố Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy) đang để lại 
những mảnh đất, ngôi nhà cao tầng rộng hơn 10 m2.

Dự án mở rộng phố Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy) đang để lại những mảnh đất, ngôi nhà cao tầng rộng hơn 10 m2.

Chủ của hàng chục mảnh đất tí hon này đang đổ móng, đổ cọc để chuẩn
 bị lên tầng.

Chủ của hàng chục mảnh đất tí hon này đang đổ móng, đổ cọc để chuẩn bị lên tầng trong khi lãnh đạo thành phố ráo riết thúc giục các quận, huyện xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo.

Theo Tiến Dũng

Vnexpress

ngatt

Trở lên trên