MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ngãi đầu tư 157 tỷ đồng xây chợ đầu mối quy mô gần 6.000m2

14-11-2014 - 23:24 PM |

Chợ Quảng Ngãi mới sẽ được xây dựng trên diện tích sử dụng đất hơn 5.849m2, tại phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 157 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định đầu tư Chợ Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư gần 157 tỷ đồng.

Theo đó, Chợ Quảng Ngãi được xây dựng trên diện tích sử dụng đất 5.849,4m2, tại phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Khối nhà chính Chợ Quảng Ngãi xây cao 4 tầng (gồm 1 tầng hầm và 3 tầng lầu), với 943 điểm kinh doanh (gồm 99 kiốt và 844 lô sạp).

Quyết định xây chợ mới được đưa ra sau hơn 2 năm chợ đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi bị thiêu rụi vào tháng 2/2012. Chỉ sau một tiếng, ngọn lửa đã bao trùm cả khu chợ rộng 5.000m2, cao 2 tầnggây thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng hàng hóa của gần 500 hộ kinh doanh.

Sau khi chợ trung tâm Quảng Ngãi bị cháy, gần 500 tiểu thương phải chuyển về chợ tạm để buôn bán. Khi đó, các cấp chính quyền “hứa” sẽ sớm xây dựng lại chợ mới. Nhưng hơn 2 năm UBND tỉnh Quảng Ngãi mới có quyết định chính thức về việc đầu tư xây dựng công trình này.

Trước đó, vào 2011, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định để Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm (CPNSTP) Quảng Ngãi triển khai xây dựng Trung tâm thương mại chợ Quảng Ngãi, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I/2013.

Khi chợ trung tâm Quảng Ngãi bị cháy, UBND tỉnh này cũng đề nghị Công ty này đầu tư xây dựng lại chợ trên nền chợ cũ để phục vụ việc kinh doanh của các tiểu thương. Thế nhưng, cho đến nay Trung tâm thương mại chợ Quảng Ngãi mới chỉ có bộ khung, các hoạt động thi công đã dừng hẳn, còn việc xây dựng lại chợ trung tâm Quảng Ngãi thì cũng chưa thực hiện.

Việc đầu tư xây dựng Chợ Quảng Ngãi nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của nhân dân thành phố với các huyện trong tỉnh và tỉnh lân cận; tạo ra vị trí khu vực kinh doanh tiện nghi, hiện đại và tập trung nhằm thúc đẩy việc giao lưu, mua bán trao đổi hàng hóa ở địa phương, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách; đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu đưa thành phố Quảng Ngãi trở thành đô thị loại II.

 Địa ốc 24h: Hà Nội thu hồi dự án TTTM – chợ Ngã Tư Sở

Theo Kiều Châu

thanhhien

Diễn đàn đầu tư

Trở lên trên