MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Sống khổ" trong nhà tập thể

21-12-2011 - 14:38 PM |

Trần thấm dột, tường mọc rêu, hành lang bong tróc lộ cả sắt đang hoen rỉ là tình trạng của một khu tập thể 4 tầng ở Q.Kiến An, TP Hải Phòng.

Dãy nhà tập thể 4 tầng này thuộc P.Quán Trữ (quận Kiến An, TP.Hải Phòng) và nằm ngay cạnh đường Lê Duẩn, nhưng lối vào chỉ là một ngách nhỏ. Do xây dựng từ lâu, lại không được tu sửa nên tường nhà đã bong tróc hết lớp vữa, chỉ còn gạch trơ trọi. Cỏ dại mọc rải rác, bám cả trên mạch vữa. Xung quanh, đường ống nước, dây điện đan chằng chịt, ngoài hành lang thì từng mảng vữa lớn bong tróc trên các bức tường.

Ông Bùi Văn Nhiên, sống ở tầng 4 ngao ngán: "Nhà tôi cứ hễ trời mưa là dột khắp trên trần nhà, mọi người phải huy động xô, chậu ra để hứng nước. Nhiều khi mưa lớn, dột nhiều thì nền nhà cứ ướt sũng nước". Theo ông Nhiên, không chỉ dột mà khi nằm ngủ, nếu không để ý là vữa trên trần có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Ông Nhiên kể lại, một buổi trưa tháng 3.2011, khi ông cùng người cháu đang nằm ngủ thì một mảng vữa bằng chiếc mâm rơi bộp xuống cuối giường nhưng may mắn là không ai bị thương.

Ở tầng 1, bà Trần Thị Lợi cho hay, căn phòng của gia đình thấp hơn nền đất khoảng 40 cm, thiếu ánh sáng nên lúc nào cũng phải bật điện. Theo bà Lợi, khổ nhất là khu nhà vệ sinh, mặc dù đã mua tôn lợp lại nhưng vẫn dột. "Cứ mỗi lần đi nhà vệ sinh là tôi phải đội nón. Khổ quá, tôi phải bắt một đường ống hứng nước trong nhà vệ sinh cho chảy ra ngoài", bà Lợi than thở. Hàng xóm nhà bà Lợi là bà Trần Thị Mí thì cho biết: "Có hôm tôi đang rang tôm, cả mảng vữa rơi xuống chảo, đến bữa, không còn thức ăn mặn, ai cũng méo mặt nhìn nhau".

Ông Hoàng Ngọc Lâm, tổ trưởng tổ dân phố Lê Duẩn 2, P.Quán Trữ cho biết: "Dãy nhà tập thể kể trên có 96 hộ dân sinh sống, diện tích mỗi căn hộ là 18 m2 và 5 m2 công trình phụ, do Công ty Xây dựng số 16 (nay là Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng) xây dựng từ năm 1975 cho công nhân và nhân viên của công ty theo hình thức trả góp, trừ dần vào tiền lương hàng tháng". Theo ông Lâm, năm 2007, thực hiện quyết định 1174 ngày 2.7.2007 của UBND TP.Hải Phòng, khu tập thể được giao cho Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý. Đến năm 2009, công ty đã cho người xuống khảo sát, đo đạc và bàn bạc với nhân dân về việc xây dựng khu nhà mới. Tuy nhiên, do hai bên chưa tìm được tiếng nói chung nên từ đó đến nay khu tập thể vẫn chưa được sửa chữa và xuống cấp ngày càng trầm trọng hơn.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tho, chủ tịch UBND P.Quán Trữ cho biết: "Những dãy nhà tập thể xuống cấp, có nguy cơ sập đổ, chúng tôi đã có văn bản báo cáo lên UBND thành phố, còn vấn đề tu sửa hay xây mới là do đơn vị quản lý khu tập thể có trách nhiệm khắc phục".

Theo khảo sát của Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện có 220 lô nhà tập thể từ 2 đến 5 tầng, trong đó có gần 90 lô nhà được liệt vào nhóm nguy hiểm, 13 lô nhà thuộc nhóm rất nguy hiểm. Đặc biệt, các dãy nhà được xây dựng từ những năm 1970 đã xuống cấp rất trầm trọng.

 Theo Nguyễn Đức

Thanh Niên

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên