MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tín dụng cho bất động sản sẽ được xem xét lại

09-06-2011 - 08:50 AM |

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết sắp tới NHNN sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu tổng thể về thị trường bất động sản nhằm giải quyết các vướng mắc .

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu cho biết sắp tới NHNN sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng để có nghiên cứu tổng thể về thị trường bất động sản, nhằm giải quyết các vướng mắc về tiêu chí phân biệt tín dụng phi sản xuất và sản xuất trong lĩnh vực này

Theo NHNN hiện vẫn còn khoảng 20 ngân hàng có dư nợ phi sản suất cao hơn 22%. Trong khi thời hạn giảm tín dụng ở lĩnh vực này về mức 22% vào 30/6 đang đến gần. Nhiều ngân hàng đã kiến nghị NHNN cần xem xét lại tiêu chí phân biệt tín dụng sản xuất và phi sản xuất, trong đó có tín dụng bất động sản.

Theo một số ngân hàng, tín dụng bất động sản được coi là thuộc phi sản xuất, nhưng thực tế trong hoạt động bất động sản, các khoản vay cũng nhằm phục vụ sản xuất như xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh...

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết sắp tới NHNN sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu tổng thể về thị trường bất động sản nhằm giải quyết các vướng mắc này. Tuy vậy ông vẫn khẳng định việc giảm dư nợ lĩnh vực phi sản xuất của các ngân hàng phải được thực hiện. NHNN sẽ có chế tài xử lý với tất cả các ngân hàng nếu không tuân thủ đúng thời hạn.

Tại phiên họp báo Chính phủ vừa qua, ông Giàu cho biết, Nghị quyết 11 của Chính phủ đã giao cho NHNN phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20% trong năm, đặc biệt là phải ưu tiên tín dụng cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ… đồng thời giảm tốc độ và tỷ trọng đối với tín dụng phi sản xuất. Từ nay đến cuối năm NHNN sẽ vẫn tiếp tục giảm dư nợ phi sản xuất xuống còn 16%.


Theo Đinh Bách
VnMedia

ngatt

Trở lên trên