MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Nhiều ông lớn BĐS bị tố "nuốt sống" kênh rạch

13-04-2012 - 07:46 AM |

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn (BĐS) với dự án hàng chục ha đất vẫn cố tình lấn chiếm vài trăm mét vuông đất thuộc hành lang bảo vệ kênh rạch.

Khu Quản lý đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT TP.HCM vừa công bố danh sách các doanh nghiệp và cá nhân có hành vi lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn TP.HCM.

Tại Quận 2, Công ty BĐS Bình Thiên An ngang nhiên xây dựng cầu dẫn bằng sắt dài gần 12 m - rộng 1 m và một phao nổi bằng sắt dài 3 m - rộng 4 m lấn ra rạch Giồng Ông Tố (phường Bình Trưng Tây) làm biến đổi dòng chảy. Đây là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án của Công ty Bình Thiên An tại Dự án đảo Kim Cương (khoảng 8ha). 

Phía quận 7, năm 2009 UBND TPHCM giao cho Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt và Công ty Keppel Land thực hiện dự án cầu – đường Phú Thuận để kết nối khu Nam Sài Gòn với khu vực Phú Thuận. Trong quá trình thi công đường Phú Thuận, Công ty Keppel Land đã ngang nhiên san lấp rạch Cả Cấm để làm đường dẫn N1 kết nối với đường Phú Thuận vào dự án khu căn hộ cao cấp Riviera Point do công ty này làm chủ đầu tư ở ngay dưới chân cầu.

Dù Công ty Riviera Point chỉ xin làm con đường tạm nhưng thực tế đây là con đường nội bộ được thi công kiên cố. Con đường rộng khoảng 3m đã cán nhựa nóng, có vỉa hè và lắp đặt hệ thống chiếu sáng; hơn thế để bảo vệ con đường riêng, chủ đầu tư còn đóng cọc dừa lấn thêm ra rạch Cả Cấm vài mét.

Người dân sống tại khu vực rạch Cả Cấm phản ánh, kể từ khi chủ đầu tư san lấp rạch Cả Cấm, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân nơi đây bị đảo lộn vì phải đối mặt với cảnh ngập lụt, ô nhiễm, nhất là khi có những trận mưa lớn. Rất nhiều cuộc họp giữa người dân, UBND phường Tân Phú (quận 7) và chủ đầu tư với nội dung yêu cầu nạo vét, khơi thông lại rạch Cả Cấm để giải quyết ngập úng cho người dân nhưng Công ty TNHH Riviera Point (thuộc Keppel Land) vẫn không thực hiện.

Mới đây, khi đi qua cầu Rạch Đĩa, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nhiều người bất ngờ dưới chân cầu “lòi” ra sân tennis đã xây dựng xong. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sân tennis nằm trong dự án Khu đô thị Phú Long – Dragon City do Công ty CP Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư.

Vị trí đầu “rồng” của dự án nằm giáp với rạch Đĩa bao gồm các căn biệt thự hạng sang, phòng Gym, hồ bơi và sân tennis. Sở GTVT TP.HCM cho biết, ngoài việc xây dựng trái phép sân tennis có diện tích 17,5m x 27m, Công ty CP Địa ốc Phú Long còn vi phạm ép cọc bê tông ở hai vị trí trên rạch Đĩa với diện tích 11,2m x 24,6m và 8,1m x 24,6m.

Theo ông Phan Hoàng Trí – Phó Giám đốc Khu quản lý đường thủy nội địa TPHCM, chỉ trong năm 2011, TPHCM đã phát sinh thêm 97 trường hợp lấn chiếm kênh rạch, nâng tổng số vi phạm còn tồn đọng lên 112 trường hợp. Quận Bình Thạnh, 2, 9, 7 và huyện Nhà Bè là những nơi xảy ra vi phạm nhiều nhất. Trong đó, người dân dẫn đầu về số vụ, còn doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô, tính chất vi phạm.

“Những công trình bê tông kiên cố mọc lên thời gian qua đã làm tăng thêm gia tải, biến đổi dòng chảy dẫn kênh rạch đến nguy cơ sạt lở. Hệ quả kéo theo nữa là làm mất đi quỹ đất công cộng, phá vỡ cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường, điều hòa dòng chảy và hạn chế chức năng giao thông thủy” - ông Phan Hoàng Trí nói và khẳng định thời gian tới cần phải làm tốt công tác quản lý hành lang kênh rạch, xử phạt mạnh tay hơn nữa các trường hợp vi phạm mới đủ sức răn đe.

Quyết định 150 ngày 9/6/2004 của UBND TP.HCM đã quy định hành lang trên sông, kênh, rạch cụ thể như sau: cấp I-II (sông Sài Gòn, sông Nhà Bè), chiều rộng hành lang mỗi bên là 50m, tương tự cấp III-IV (rạch Chiếc) là 30m/mỗi bên, cấp V-VI (kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) là 20m/mỗi bên và chưa phân cấp là 10m/mỗi bên. Những công trình xây dựng trong phạm vi trên đều phải được xử lý theo quy định.

Theo Duy Khánh
Vietnamnet

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên