MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Thống nhất di dời 2/3 số trường đại học và cao đẳng

18-05-2011 - 20:14 PM |

UBND TP đã thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo di dời 2/3 số lượng sinh viên trong khu vực nội thành hiện hữu ra các khu vực đã quy hoạch theo một lộ trình nhất định.

Ngày 16-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga về kế hoạch di dời các trường Đại học, Cao đẳng ra khỏi khu vực các quận nội thành.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu không kể các trường thuộc lực lượng vũ trang và của các tổ chức chính trị, xã hội, hiện nay trên địa bàn TPHCM có 69 trường đại học và cao đẳng với 516.000 sinh viên. So với năm 1975, diện tích TP tăng 1,38 lần trong khi số lượng các trường đại học và cao đẳng tăng 7 lần, số lượng sinh viên tăng 19 lần. Chưa kể quy mô dân số tăng và các trường phổ thông trên địa bàn TP cũng đã tăng gấp nhiều lần về số lượng.

Để xây dựng cơ sở vật chất hiện đại cho các trường đại học và cao đẳng, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo trong thời kỳ mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương quy hoạch lại hệ thống cơ sở vật chất các trường, xây dựng các khu đại học tại khu vực ngoại thành các vùng đô thị Hà Nội và TPHCM. TPHCM cũng đã quy hoạch khu vực các trường đại học tại khu đô thị Tây Bắc, khu Đông Bắc và Tây Nam TP. Xây dựng các khu đại học hiện đại cũng là một trong các tiêu chí xây dựng TP văn minh, hiện đại.

Tại buổi làm việc, UBND TP đã thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo di dời 2/3 số lượng sinh viên trong khu vực nội thành hiện hữu (trừ quận 7, Thủ Đức và quận 9) ra các khu vực đã quy hoạch theo một lộ trình nhất định. Theo đó, các trường di dời sẽ thực hiện di dời toàn bộ, không có cơ sở tại trường cũ. Bộ cũng đề nghị TPHCM ưu tiên xây dựng các hệ thống giao thông công cộng kết nối đồng bộ đến các khu đô thị đại học của TP. Sắp tới, Bộ cũng sẽ công bố tiêu chí để làm căn cứ di dời các trường.

Theo Hochiminh.gov.vn

thanhhuong

Trở lên trên