MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc náo nhiệt ngày cuối năm

21-01-2020 - 20:33 PM | Thị trường

Các tiểu thương nhận định ngày 27 - 28 tháng Chạp là cao điểm khi người dân mua hàng phục vụ những ngày tết.

Những ngày này, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vô cùng náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Ngay từ sáng sớm, xe ô tô, xe máy… tấp nập chở gia cầm ra vào chợ.

Chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc náo nhiệt ngày cuối năm - Ảnh 1.

Cuối năm, nguồn gia cầm tại chợ đầu mối Hà Vỹ tăng mạnh.

Theo các tiểu thương, tại chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc thường nhộn nhịp nhất từ 22 tháng Chạp trở đi. Cận tết giá cả các loại gia cầm tại chợ cũng tăng hơn so với ngày trước đó. Cụ thể, giá gà, vịt đã tăng từ 20 - 30% so với thời điểm ở những tháng trước đó. Loại gà, vịt có mức bán cao nhất tại thời điểm này là giống gà thịt Sơn Tây, gà Đông Tảo (110.000 đồng/kg), xếp sau là loại gà Đa, gà Đông Dư (80.000 đồng/kg), gà công nghiệp (53.000 đồng/kg), vịt bầu (45.000 đồng/kg), vịt super (42.000 đồng/kg).Được biết, mỗi ngày chợ đầu mối gia gia cầm Hà Vỹ xuất hàng chục tấn gà, vịt ra thị trường các tỉnh phía Bắc. Do nhu cầu tiêu thụ gia cầm dịp tết tăng nên nguồn hàng tại đây lúc nào cũng rơi vào tình trạng khan hiếm. Nhiều tiểu thương tại các vùng lân cận Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình... phải túc trực tại chợ từ rất sớm thì mới có cơ hội mua đủ lượng hàng cung ứng cho dịp tết.

Chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc náo nhiệt ngày cuối năm - Ảnh 2.

Nhiều thương lái phải túc trực để mua đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tết.


Chị Lê Thị Lương (thôn Hà Vỹ) có 20 năm trong nghề buôn gà ở chợ đầu mối chia sẻ, hàng ngày xuất bán 5 - 6 tạ gà Đa, còn dịp tết xuất bán lên đến cả tấn. Gà của chị Lương chủ yếu tiêu thụ trong khu vực Hà Nội.

Chị Lương nhận định: “Những ngày cuối năm chợ nhộn nhịp hơn, đặc biệt vào ngày 27 - 28 âm lịch là cao điểm của người dân mua về phục vụ tết. Càng đến tết người dân có nhu cầu tiêu thụ càng lớn, nguồn hàng càng khan hiếm, giá sẽ tăng mạnh, có khả năng thiếu hàng”.

Còn chị Lê Thị Dung (thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi) cho rằng, so với ngày thường thì ngày cận tết người mua đông hơn, giá cả cũng tăng cao hơn. Hiện gà loại ngon nhất giao động khoảng 120.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Hiện mỗi ngày chị Dung tiêu thụ 3 - 4 tạ gà Sơn Tây, gà Đông Tảo…

Theo ông Lê Hùng Quang, Phó ban quản lý chợ Hà Vỹ, vào dịp tết, chợ đầu mối hoạt động xuyên suốt đến tận 30 tết, nhộn nhịp nhất, cao điểm nhất từ ngày 25 - 28 tết. Những ngày này, chợ đầu mối gia cầm mỗi ngày nhập khoảng 40 - 50 tấn gà, 25 tấn vịt, ngan, tăng 10 - 15% so với các tháng trước đó.

Ông Lê Hùng Quang cho biết: “Dịp cuối năm hoạt động buôn bán ở chợ diễn ra sôi động hơn. Về giá cả có tăng so với năm ngoái nhưng không đáng kể. Đối với nguồn hàng chợ Hà Vỹ luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ cho nhu cầu thị trường dịp tết".

Chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc náo nhiệt ngày cuối năm - Ảnh 3.

Những ngày cuối năm, chợ Hà Vỹ càng nhộn nhịp hơn trước.


Cũng theo ông Quang, càng vào những ngày cao điểm, ban quản lý chợ phải luôn tăng cường, giám sát chặt công tác kiểm dịch 24/24. Mục tiêu chung của chợ là phải cung ứng ra thị trường hàng hóa đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng trên toàn miền Bắc.

Ông Nguyễn Đăng Thênh, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, đánh giá: "Nhìn chung dịp tết xu thế gia cầm có tăng nhưng không phải do ảnh hưởng của thị trường thịt lợn. Về sản lượng gia cầm chắc chắn tăng gấp đôi so với ngày thường. Với sức mua như thế, chợ đầu mối vẫn đảm ứng đủ nhu cầu cho người dân. Các nguồn hàng đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo ATTP. Tại chợ, có chốt kiểm dịch, có các lực lượng chuyên môn về thú y, về quản lý thị trường túc trực để kiểm tra tất cả các xe hàng ở các tỉnh đến đây”.

Theo Trần Hồ

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên