MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng với cuộc sống trong những căn nhà siêu nhỏ trên khắp thế giới

14-07-2016 - 11:51 AM | Bất động sản

Bạn sẽ không thể thể tưởng tượng được có những căn nhà 2m2, chưa rộng bằng một phòng tắm nhưng lại có đến tận 5 con người vẫn hàng ngày sinh sống tại đây.

Nằm nép mình dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8, TPHCM) là ngôi nhà siêu nhỏ hình tam giác chỉ 2m2, nơi vợ chồng anh Nguyễn Phi Vũ cùng 3 người con sinh sống.
Nằm nép mình dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8, TPHCM) là ngôi nhà siêu nhỏ hình tam giác chỉ 2m2, nơi vợ chồng anh Nguyễn Phi Vũ cùng 3 người con sinh sống.

Bà A Xiong (63 tuổi) sống trong chiếc lồng sắt rộng 4,5m2 với số tiền thuê là 200USD (khoảng 4 triệu đồng) tại Hong Kong

Bà A Xiong (63 tuổi) sống trong chiếc lồng sắt rộng 4,5m2 với số tiền thuê là 200USD (khoảng 4 triệu đồng) tại Hong Kong


Ông Wang Cunchun (90 tuổi) sống với con trai 60 tuổi trong một căn hộ rộng gần 10m2 ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Ông Wang Cunchun (90 tuổi) sống với con trai 60 tuổi trong một căn hộ rộng gần 10m2 ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Gia đình Burger tại Los Angeles (California, Mỹ) đã biến garage trong căn nhà của mẹ Elizabeth Burger để làm nhà ở. Gia đình Burger mất nhà vào năm 2009 và buộc phải bán toàn bộ tài sản.
Gia đình Burger tại Los Angeles (California, Mỹ) đã biến garage trong căn nhà của mẹ Elizabeth Burger để làm nhà ở. Gia đình Burger mất nhà vào năm 2009 và buộc phải bán toàn bộ tài sản.

Dharavi - nằm ở trung tâm Mumbai (Ấn Độ) - là một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á. Có hơn 1 triệu người sinh sống ở đây.

Dharavi - nằm ở trung tâm Mumbai (Ấn Độ) - là một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á. Có hơn 1 triệu người sinh sống ở đây.


Nhà văn Israeli Edgar Keret có một căn hộ ở Warsaw (Ba Lan). Phần hẹp nhất trong nhà chỉ rộng 91 cm. Đó là lý do Keret chỉ đến đây 2 lần mỗi năm. Ông biến căn hộ thành nơi tưởng nhớ gia đình - những người chết trong cuộc tàn sát người Do Thái hồi chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhà văn Israeli Edgar Keret có một căn hộ ở Warsaw (Ba Lan). Phần hẹp nhất trong nhà chỉ rộng 91 cm. Đó là lý do Keret chỉ đến đây 2 lần mỗi năm. Ông biến căn hộ thành nơi tưởng nhớ gia đình - những người chết trong cuộc tàn sát người Do Thái hồi chiến tranh thế giới thứ 2.


Bà Kong Kyung Soon (73 tuổi) sống trong một căn hộ chật chội với không gian sinh hoạt chỉ là 2m2 (không tính khu vực làm nhà vệ sinh và nấu nướng) tại Seoul, Hàn Quốc.

Bà Kong Kyung Soon (73 tuổi) sống trong một căn hộ chật chội với không gian sinh hoạt chỉ là 2m2 (không tính khu vực làm nhà vệ sinh và nấu nướng) tại Seoul, Hàn Quốc.

Mộc Lan (Tổng Hợp)

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên