MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chữ đường thấp, công cao, người trồng mía lãi ít

09-02-2017 - 18:00 PM | Thị trường

Khánh Hòa đang bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2016-2017. Do mưa dồn dập nên mía đầu vụ có chữ đường thấp, trong khi đó chi phí đầu tư, bốc xếp tăng bo tăng cao khiến nông dân không có lãi mấy.

Chúng tôi về TX Ninh Hòa - vùng nguyên liệu mía trọng điểm ở Khánh Hòa.

Tại xã Ninh Tân, với diện tích mía lên đến trên 1.400ha nông dân chỉ đang thu hoạch rải rác. Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, do những tháng cuối năm 2016, đầu năm 2017 mưa dồn dập nên việc thu hoạch mía bị đình trệ. Mãi đến đầu tháng 2 khi thời tiết bắt đầu nắng ráo nông dân mới chính thức đốn mía nhập cho nhà máy đường.

“Mọi năm trước Tết từ ngày 15-20 tháng Chạp 2 nhà máy đường Cam Ranh và Ninh Hòa đã vào vụ ép, nông dân đốn mía sớm để hưởng lợi các chính sách. Tuy nhiên, cuối năm nay và sau Tết trời vẫn tiếp tục mưa nên mía không thu hoạch được. Đến ngày 2/2, mới có nhà máy đường Biên Hòa - Ninh Hòa thông báo lịch nhập mía vào nhà máy; còn nhà máy đường Cam Ranh vẫn đang chờ thời tiết khô ráo thêm”, ông Hoàng chia sẻ.


Các ruộng mía thu hoạch đầu vụ đều thuê máy cày tăng bo mía từ ruộng ra đường

Các ruộng mía thu hoạch đầu vụ đều thuê máy cày tăng bo mía từ ruộng ra đường

Cũng theo ông Hoàng, những diện tích mía thu hoạch đầu vụ chữ đường rất thấp, cao nhất chỉ đạt 6-7 CCS.

“Hiện nay giá mía được nhà máy đường Biên Hòa - Ninh Hòa thu mua 980.000 đ/tấn (10 CCS) tăng 30.000 đ/tấn so với năm ngoái, tuy nhiên do chi phí đầu tư, công lao động tăng cao, chữ đường thấp khiến nông dân thu hoạch lúc này không có lãi mấy”, ông Hoàng nói.

“Giá thuê máy cày tăng bo mía rất cao khoảng 70.000 đ/tấn trong phạm vi dưới 0,5km, cộng thêm công bốc mía 200.000 đ/người/ngày. Khổ nhất là các ruộng mía ở xa đường, mưa làm ruộng sụt lún thì buộc thuê xe bò tăng bo mía nên chi phí cao hơn nữa; trung bình vận chuyển từ 1.200-1.300 đ/bó (bó 10kg) bằng giá công lao động thu hoạch mía hiện nay”, anh Nguyễn Văn Tuấn, một người thu hoạch mía cho biết.


Toàn tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích gần 20.000 ha mía, sản lượng mía hàng năm hơn 1 triệu tấn.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích gần 20.000 ha mía, sản lượng mía hàng năm hơn 1 triệu tấn.

Theo Kim Sơ

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên