MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Bắc Ninh: Nguyên nhân ban đầu vụ nổ là do người mua vật liệu nổ về chế xuất

03-01-2018 - 13:59 PM | Xã hội

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nếu vụ nổ có dấu hiệu hình sự, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố, điều tra theo quy định.

Trao đổi với PV vào trưa 3/1, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cơ quan công an, quân đội đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khiến nhiều người thương vong tại xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh).

Theo ông Quỳnh, báo cáo của huyện Yên Phong cho hay, vụ nổ đã khiến 2 cháu bé tử vong, 8 người khác bị thương. Nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, vỡ kính. Bán kính ảnh hưởng lên tới 500m.

Tôi đã chỉ đạo công an tỉnh, quân đội trên địa bàn tỉnh, khẩn trương làm rõ nguyên nhân đẫn đến vụ nổ và xác minh vật liệu nổ này mua từ đâu về", ông Quỳnh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố, điều tra theo quy định.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, hiện cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng liên quan đến vụ nổ này, đồng thời, tạm giữ người chủ của kho hàng phế liệu.

Hiện trường vụ nổ.

Trước đó, theo ghi nhận của PV, tại gia đình hai cháu bé tử vong do vụ nổ, người thân và các lực lượng chức năng đang có mặt khá đông.

Tại gia đình cháu Nguyễn Tiến N. (1 tuổi, nạn nhân tử vong), việc khâm liệm cho cháu đã được gia đình thực hiện xong. Theo một người bác họ, nơi xảy ra vụ nổ là nhà người cậu của bố mẹ cháu N. và gia đình đang ở nhờ tại đó.

"Lúc vụ nổ xảy ra, do không chạy kịp nên cả gia đình cháu gặp nạn, cháu tử vong còn bố mẹ cháu đều đang cấp cứu tại bệnh viện.

Gia đình cũng chưa dám báo cho bố mẹ biết tin cháu mất vì mẹ cháu bị nặng quá, phải chuyển về Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu còn bố cháu vẫn nằm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh", người bác này nói.

Gia đình cháu N.

Còn tại gia đình cháu Đặng Thùy Tr. (2 tuổi, nạn nhân tử vong), lực lượng chức năng cũng đang tiến hành các thủ tục sau khi khám nghiệm tử thi.

Người thân của cháu Tr. thông tin, mẹ cháu cũng bị thương sau vụ nổ, phải đi cấp cứu nhưng hiện đã xin về để chuẩn bị lo công việc mai táng cho con.

Anh Đặng Văn Tuyến, chú của cháu Tr. kể lại, thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ chồng anh cùng 3 người con đang ngủ trong ngôi nhà cấp 4 cạnh hiện trường vụ nổ.

Anh Đặng Văn Tuyến.

Nhà anh Tuyến sau vụ nổ

"Lúc đó khoảng gần 4h30 tôi nghe thấy tiếng nổ nhỏ, sau đó tiếng nổ lớn hơn, một số viên ngói, trần bắt đầu rơi xuống nên vội choàng dậy cùng vợ ôm mấy đứa con chạy ra.

Khi vợ chồng tôi chạy được ra ngoài cổng thì trần, mái đổ sập xuống, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài chục giây. Cũng may chạy nhanh, nếu không chẳng biết nhà tôi giờ sẽ ra sao", anh Tuyến chia sẻ.

Chủ tịch Bắc Ninh nêu nguyên nhân ban đầu vụ nổ khiến 2 người chết, 8 người bị thương

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên