MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Fed Janet Yellen nộp đơn rời ban thống đốc

22-11-2017 - 15:51 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết bà sẽ rời cơ quan này khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2/2018.

Ngày 20/11, bà Yellen nộp đơn xin rút khỏi ban thống đốc Fed mặc dù nhiệm kỳ thống đốc đến năm 2024 mới kết thúc. Thông báo này được đưa ra gần 3 tuần sau khi Tổng thống Donald Trump bầu thống đốc Fed Jerome Powell làm người đứng đầu ngân hàng trung ương này thay bà.

Trong lá thư từ chức, Chủ tịch Fed Janet Yellen trích dẫn bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ hiện đang mạnh hơn một thập kỷ trước
Trong lá thư từ chức, Chủ tịch Fed Janet Yellen trích dẫn bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ hiện đang mạnh hơn một thập kỷ trước

Là một thống đốc, bà Yellen sẽ có một phiếu bầu trong quyết định về chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, bà đã làm theo người tiền nhiệm Ben Bernanke, rời ngân hàng trung ương khi có người thay thế. Ông Bernanke cũng từ chức thống đốc khi bà Yellen lên giữ chức chủ tịch thay ông vào năm 2014.

Tính đến nay, vị nữ lãnh đạo đã làm ở Fed được gần 3 thập kỷ. Sự ra đi của bà Yellen sẽ khiến ông Trump có thêm một vị trí cần lấp đầy. Ông Trump đã đưa phó chủ tịch giám sát Randal Quarles vào ban thống đốc Fed và sẽ có cơ hội chọn thêm một phó chủ tịch và 3 thống đốc nữa.

Theo Trang Hồ

Người đồng hành

Trở lên trên