MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm

05-09-2018 - 11:49 AM | Xã hội

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 được tổ chức trang trọng, súc tích, lấy học sinh làm trung tâm và không được đọc báo cáo thành tích...


Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019

Sáng 5-9, hơn 21,1 triệu học sinh cả nước nô nức đón năm học mới với Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt, thống nhất trên cả nước.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm học 2018-2019, quy mô mầm non là hơn 5,3 triệu trẻ (gồm 708 nghìn nhà trẻ và gần 4,6 triệu trẻ mẫu giáo), giáo dục tiểu học hơn 8 triệu học sinh, THCS hơn 5,3 triệu học sinh và THPT là hơn 2,5 triệu học sinh.

Đối với các trường cao đẳng sư phạm và các trường đại học có quy mô khoảng 2,3 triệu sinh viên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng ở Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh Trường THPT Chu Văn An và trên toàn quốc tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong tiến trình phát triển của đất nước.

Năm học 2018 – 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục nước nhà trong việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 3.

Chủ tich nước Trần Đại Quang chia vui với thày và trò Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý ngành giáo dục trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Bên cạnh đó, ông cũng nhắn nhủ đến các học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên; nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để các em học sinh được học tập, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực ngày càng tốt hơn. Quan tâm chăm sóc các em học sinh là con thương binh, bệnh binh; con em gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 5.

Cũng trong sáng 5-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông - một trong những huyện nghèo, khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum.

Cách đây không lâu, huyện Tu Mơ Rông đã hứng chịu trận lũ lịch sử gây hậu quả nặng nề. Lũ đi qua, thầy cô giáo cùng các em học sinh nhà trường đã phải bắt tay vào dọn dẹp, sửa chữa để kịp thời cho ngày khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần khắc phục hậu quả của trận lũ vừa qua của tập thể thầy cô giáo và học sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó, thủ tướng biểu dương tinh thần dạy tốt, học tốt, không ngừng trau dồi đạo đức, chuyên môn phấn đấu vươn lên của thầy và trò nhà trường. Thủ tướng gửi lời chúc tới các em học sinh, tập thể thầy cô giáo tại huyện Tu Mơ Rông nói riêng và toàn bộ học sinh cùng thầy cô giáo trong cả nước nói chung năm học mới đạt kết quả tốt.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng 500 bộ sách giáo khoa; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 50 triệu cho nhà trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 6.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 7.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 8.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 9.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TP HCM). Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhắn gửi hơn 1.700 học sinh: "Các cháu hãy bắt đầu năm học mới với niềm hứng khởi, say mê, giữ lại cho mình những phút giây đẹp nhất của tuổi học trò, vô tư bên người thân, thầy cô, bạn bè".

Hiện nay, chương trình giáo dục mới sắp được triển khai thí điểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM có sự chuẩn bị chủ động và tích cực, trong đó, cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ thầy cô giáo; chú trọng đổi mới tư duy, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại. Bên cạnh đó nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý để thầy cô giáo yên tâm với nghề, thu hút được nguồn nhân sự giỏi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 11.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến chung vui nhân lễ khai giảng với các thầy cô giáo và 1.722 học sinh Trường tiểu học Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến dự và đánh trống khai trường tại lễ khai giảng của Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu). Dịp này, Phó thủ tướng đã phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 12.

Năm học 2018-2019, Trường TH Phù Đổng tiếp nhận 512 học sinh vào lớp Một

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 13.

Học sinh khối lớp Một được giáo viên chủ nhiệm dắt tay vào dự lễ khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 14.

Năm học này toàn TP Đà Nẵng có tổng cộng 255.000 học sinh ở tất cả các cấp học

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 15.

Nhiều học sinh không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 16.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 17.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 18.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 19.

Vẫn nhiều em học sinh háo hức trong lần khai giảng đầu tiên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 20.

Phó thủ tướng đánh trống khai trường tại Trường Tiểu học Phù Đổng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 21.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đội nón bảo hiểm cho học sinh lớp Một trong lễ khai giảng Trường Tiểu học Phù Đổng

Tại trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM), Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đến đánh trống khai giảng năm học mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 22.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 23.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 24.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khai giảng ở trường Trường THPT Gia Định

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 25.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 26.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 27.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 28.

Học sinh trường THPT Gia Định dự lễ khai giảng năm học mới

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM), bên cạnh lễ khai giảng, trường cũng đón nhận Huân chương lao động hạng II do Chủ tịch nước trao tặng.

Đến dự lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã chúc mừng trường THCS Lê Quý Đôn nhận Huân chương lao động, đây là thành quả của sự phấn đấu của các thế hệ thầy trò nhà trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 29.

Trường THCS Lê Quý Đôn đón nhận Huân chương lao động hạng II

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 30.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 31.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 32.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục luôn được đặt ở vị trí trung tâm - Ảnh 33.

Trong ngày khai giảng, trường THCS Lê Quý Đôn đưa vào hoạt động 3 phòng học STEM ứng dụng công nghệ thực tế ảo; nhà kính Vườn sinh vật 4.0, trồng rau sạch và quản lý vườn sinh vật bằng phần mềm theo định hướng Internet of things.

Năm học 2018-2019 là năm lãnh đạo ngành GD-ĐT TP HCM tiếp tục yêu cầu lễ khai giảng phải lấy học sinh làm trung tâm.Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TP HCM, lễ khai giảng năm học mới gồm hai phần: Phần lễ và phần hội.

Ở phần lễ được tổ chức trang trọng, súc tích, ngắn gọn với các nghi thức như chào cờ, hát quốc ca (không sử dụng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước.

Đặc biệt, diễn văn khai giảng của hiệu trưởng phải ngắn gọn, không được báo cáo thành tích.  Nếu có lãnh đạo tham dự, chỉ mời đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường.

Đối với phần hội sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian vui tươi, sinh động, lành mạnh.

Theo Huy Lân - Đặng Trinh - Bích Vân - Yến Anh - Cao Nguyên - Tấn Thạnh - Hoàng Triều

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên