MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch QH thăm chính thức Hàn Quốc: Tăng cường mối quan hệ hai nước

04-12-2018 - 11:41 AM | Xã hội

Chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Kim Ngân nhằm trao đổi những biện pháp làm tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 7/12.

Chuyến đi nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký kết; phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội. Đặc biệt, trao đổi với lãnh đạo cấp cao hai nước về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giao dục, hợp tác trên các diễn đàn đa phương, trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hợp tác kinh tế hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu đối với nước ta. Đứng thứ nhất về đầu tư với số vốn đăng ký là 61,67 tỷ USD tính đến tháng 6/2018; Thứ hai về ODA giai đoạn 2012-2020 là 2,7 tỷ USD. Đối tác thương mại lớn thứ 2 với kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt 61,5 tỷ USD, 6 tháng đầu năm đạt 31,1 tỷ USD.Trong 26 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992), quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực du lịch, những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam, lớn thứ 2 sau Trung Quốc. Năm 2017 trên 2,5 triệu lượt du khách Hàn Quốc đã tới Việt Nam, tăng 56% so với năm 2016. Khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt khoảng 325 nghìn lượt, tăng 29% so với năm trước. Hiện trung bình mỗi tuần có hơn 120 chuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc và ngược lại.

Thời gian qua, giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy. Hiện nay có đến hơn 160.000 công dân của nước này đang sinh sống, học tập, làm ăn tại nước kia. Trong đó có hơn 48.000 lao động Việt Nam, 40.000 công dân kết hôn di trú, 21.000 du học sinh.  Hơn 60.000 gia đình đa văn hóa Hàn - Việt là cầu nối hữu nghị, tài sản quý báu của hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương, góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc; hai bên tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước (ký năm 2013), duy trì các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và Nghị sĩ Quốc hội nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện. Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước cũng có nhiều hoạt động giao lưu bổ ích, thiết thực. Quốc hội hai nước cũng duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế như Liên minh nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF).

Chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chủ trương đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Thể hiện Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và mong muốn phát triển quan hệ lên tầm cao mới. Đồng thời qua kênh Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Thông qua chuyến thăm chính thức này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ giới thiệu về các chủ trương, chính sách pháp luật và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam với chính giới, các doanh nhân Hàn Quốc, tạo cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam và Hàn Quốc tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu đối tác và cơ hội kinh doanh, giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, gặp gỡ bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc, coi đây như hoạt động tiếp xúc cử tri ở nước ngoài.

Theo Lê Tuyết

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên