MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần đầu nói về những bộ áo dài

Không mất nhiều thời gian cho việc lựa chọn trang phục, cũng như không cầu kỳ lựa chọn nhà thiết kế, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân lần đầu tiên tiết lộ về sự lựa chọn của mình cho những bộ áo dài.

Buổi họp báo sáng ngày 23/7 kéo dài hơn dự kiến ban đầu, tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi, trò chuyện khá cởi mới với báo chí.

Trong cuộc gặp mặt báo chí hôm nay, bà Kim Ngân mặc bộ áo dài đen pha sọc cổ tròn, cùng điều hành buổi gặp gỡ có các Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng và Đỗ Bá Tỵ.

Trong buổi họp báo, một phóng viên đã câu hỏi về trang phục thường thấy trong các buổi họp quan trọng của nữ Chủ tịch Quốc hội - áo dài.

Khi được hỏi những bộ áo dài mang phong cách thời trang rất riêng, ấn tượng do chính bà lựa chọn hay có nhà tư vấn thiết kế riêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chia sẻ:

"Tôi may áo dài nhiều chỗ lắm, không riêng một chỗ nào. Cũng có vài nhà thiết kế, thấy đẹp thì mặc. Tôi thay đổi phong cách, khi đơn giản khi cầu kỳ cho phù hợp tính chất sự kiện".

Bà nói thêm: "Như sáng nay tôi không định mặc áo dài khi gặp gỡ báo chí nhưng thấy chị Phóng mặc áo dài thì chỉ 5 phút là tôi cũng thay áo dài xong. Chị Phóng nói đây là đầu kỳ, mặc áo dài trang trọng để thể hiện sự tôn trọng với báo chí. Đó là lý do tôi và chị Phóng chọn mặc áo dài hôm nay".

Trong buổi lễ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội và thực hiện Nghi thức Tuyên thệ vào ngày 22/7 vừa qua, bà Kim Ngân chọn một bộ áo dài nhung màu đỏ. Điểm khác biệt, trên bộ áo dài có thêm phụ kiện gần giống hình quốc huy đặt ở giữa, như tượng trưng cho chính lời tuyên thệ luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân.

Tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII diễn ra cách đây vài tháng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng mặc một bộ áo dài nhung màu đỏ, với điểm nhấn là cổ áo được thiết kế cách tân kết hợp với những hoa văn vàng đỏ.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Bruno Angelet Trưởng phái đoàn Liên minh châu âu tại Việt Nam

Đối với các hoạt động tiếp khách, đặc biệt là khách quốc tế, những bộ áo dài được Chủ tịch Quốc hội lựa chọn thường thể hiện đặc trưng cho đất nước Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn trong thiết kế tập trung ở cổ, vai, cánh tay, với những nét đẹp thể hiện hồn cốt riêng của Việt Nam được đưa lên nền trang phục như hoa sen, rồng, phượng, con cò, tùng, cúc...


Bộ áo dài không quá cầu kỳ, rườm rà được bà Nguyễn Thị Kim Ngân mặc trong cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Tổng thống Obama cũng để lại ấn tượng.

Bộ áo dài không quá cầu kỳ, rườm rà được bà Nguyễn Thị Kim Ngân mặc trong cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Tổng thống Obama cũng để lại ấn tượng.

Trong khi đó, tại những cuộc họp, điều hành tại Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân lại để lại dấu ấn bằng những bộ áo dài giản dị, không cầu kỳ trong thiết kế.


Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong ngày đầu tiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong ngày đầu tiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện rõ quan điểm trong điều hành: xây dựng một Quốc hội của nhân dân, vì nhân dân với những chương trình hành động cụ thể, gắn với xây dựng luật, giám sát và chất vấn, tăng cường mối quan hệ với cử tri. Chủ tịch Quốc hội cam kết sẽ hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và niềm tự hào của dân tộc.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên