MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm nhiều dự án trọng điểm tại Quảng Ninh

29-04-2018 - 17:48 PM | Xã hội

Trong chuyến công tác ngày 28/4 tại tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và thị sát nhiều dự án quan trọng của tỉnh.

Sáng 28/4, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tham dự Lễ hợp long cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng. Đây là công trình quan trọng nằm trong chuỗi dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm nhiều dự án trọng điểm tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ hợp long cầu Bạch Đằng.

Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ rút ngắn chiều dài quãng đường từ Hà Nội về Quảng Ninh từ 180 km như hiện nay xuống còn 130 km; từ Hạ Long đi Hải Phòng từ 75 km xuống còn 25 km. Thời gian từ Hà Nội đi Hạ Long từ 3,5 tiếng giảm xuống chỉ còn 1,5 tiếng. Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thị sát tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bạch Đằng - Hạ Long - Vân Đồn và dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm nhiều dự án trọng điểm tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham quan Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Thăm hỏi, động viên các công nhân đang thi công tại khu nhà ga Cảng hàng không quốc tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công nâng cao tinh thần tích cực, trách nhiệm, để dự án sớm được đưa vào vận hành, sử dụng, tạo động lực phát triển Khu kinh tế Vân Đồn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Đây là địa điểm sẽ tổ chức Lễ bế mạc Năm quốc gia 2018 và Khai mạc sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019. Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Hạ Long với sức chứa 1.500 chỗ là một trong những hạng mục hiện đại bậc nhất của tỉnh Quảng Ninh tính đến thời điểm hiện nay. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm nhiều dự án trọng điểm tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ tại FLC Hạ Long.

Đánh giá cao chất lượng và quy mô hạ tầng của Quần thể FLC Hạ Long, Chủ tịch Quốc hội nhận định Dự án hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn để tổ chức thành công những sự kiện tầm cỡ quốc tế, đồng thời nhận định đây sẽ là địa điểm lý tưởng để Việt Nam xem xét đăng cai tổ chức Hội nghị kinh doanh Châu Á (IPA) sắp tới. Cùng với đó, ghi nhận sự đầu tư đồng bộ của Quần thể, Chủ tịch Quốc hội đặt kỳ vọng Dự án sẽ tiếp tục phát huy vai trò trọng yếu trong việc tăng cường thu hút khách du lịch tới Quảng Ninh, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương, từ đó đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.   

Hải An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên