MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuẩn bị đưa vào vận hành tuyến đi bộ của Phan Thiết - Mũi Né

06-05-2019 - 11:00 AM | Bất động sản

Đầu tháng 5/2019 tuyến phố đi bộ của Phan Thiết sẽ chính thức đi vào vận hành, đem đến địa điểm vui chơi giải trí đúng nghĩa cho khách du lịch, theo đó diện mạo du lịch Phan Thiết có nhiều khởi sắc.

Tuyến phố đi bộ của Phan Thiết được đưa vào vận hành

Du lịch Phan Thiết trước đây bị đánh giá là tẻ nhạt, thiếu trầm trọng các địa điểm vui chơi giải trí đẳng cấp, du khách đến đây chủ yếu là nghỉ dưỡng, tham quan và ăn uống. Điều này dẫn đến thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch đến Phan Thiết chỉ bằng khoảng 1/2 -1/3 so với thời gian ở lại Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng.

Trước cơn khát địa điểm vui chơi giải trí cho khách du lịch tại Phan Thiết, gần đây thị trường du lịch này trở nên sôi động hẳn lên nhờ thông tin tuyến phố đi bộ của Phan Thiết - Aloha Alanui, đây là 1 phần của dự án Aloha Beach Village của đầu tư Việt Úc Group sẽ chính thức vào vận hành vào tháng 5 tới đây. Lấy cảm hứng từ một hòn đảo náo nhiệt của xứ sở nhiệt đới. Aloha Alanui ra đời phố đi bộ là sự kết hợp các nền ẩm thực đa văn hóa và các dịch vụ vui chơi, giải trí độc đáo, góp phần tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng tại Phan Thiết, Bình Thuận, đến đây du khách sẽ được thỏa sức ăn uống, vui chơi, mua sắm bất tận.

Tận hưởng bữa tiệc của hương vị tại thiên đường ẩm thực Aloha Alanui với hơn 20 nhà hàng đa phong cách. Từ hải sản tươi ngon, các món ăn bản địa hấp dẫn, cho đến ẩm thực các nước bạn. Chỉ bằng vài bước chân đã được "nếm cả thế giới", khiến du khách mê li và sẵn sàng "lạc lối".

Đặc biệt, Aloha Alanui được ví như một thành phố không ngủ của vùng nhiệt đới. Khi màn đêm buông xuống, du khách sẽ được hòa vào những buổi tiệc tùng thâu đêm sôi động với những quán bar, pub, lounge, coffee đầy màu sắc, khoác lên nét sặc sỡ của những vũ điệu quyến rũ trên nền nhạc Hawaii nóng bỏng.

Đáng chú ý Aloha Beach Camping là thế giới giành riêng cho những người trẻ đam mê sôi nổi và tôn thờ sự tự do. Du khách được sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn: đua xe, cắm trại, flamenco du mục, pool party, đốt lửa trại, thưởng thức tiệc BBQ, lắc lư theo điệu nhạc và cùng hòa vào vũ điệu Halu nồng say,... bạn sẽ như lạc vào một "thiên đường nhiệt đới" đúng nghĩa.

Du khách tới Aloha Alanui không chỉ được vui chơi mà còn được thỏa sức mua sắm tại khu mua sắm đa chức năng. Với sự xuất hiện của hàng loạt các thương hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới, làm lưu luyến du khách mỗi khi dừng chân. Ngoài ra hãy thử tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, thư giãn tuyệt vời với hệ thống Spa; Karaoke Stage; Aloha Fitness "siêu hiện đại" mà Aloha Alanui đem lại. Ra mắt ngay lúc này Aloha Alanui góp phần lấp đầy khoảng trống thị trường giải trí cho du lịch Phan Thiết.

Phá vỡ thế du lịch nghèo nàn của Phan Thiết

Theo thạc sĩ Trần Nguyễn Minh Hải chuyên gia du lịch cho biết: "Lý do Phan Thiết kém sức hút hơn so với các thị trường cạnh tranh, không phải vì địa phương thua kém về tiềm năng du lịch, mà ngược lại Phan Thiết có nhiều ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, với các đường bờ biển đẹp nên thơ. Mà vì địa phương chưa phát triển đồng bộ về hạ tầng, thế du lịch còn đơn điệu kém hấp dẫn. Nếu như địa phương tận dụng được ưu thế trên và kết hợp với việc phát triển hạ tầng, đa dạng các loại hình du lịch thì chắc chắn sẽ phá vỡ thế tẻ nhạt của du lịch "Thủ phủ", vươn lên trở thành địa điểm du lịch hút khách hàng đầu Việt Nam trong tương lai".

Chuẩn bị đưa vào vận hành tuyến đi bộ của Phan Thiết - Mũi Né - Ảnh 1.

Dự kiến sau khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động sẽ thu hút một lượng lớn du khách. (Nguồn: internet).

Đúng như chia sẻ của chuyên gia, sau khi hạ tầng được nâng cấp, đặc biệt là thông tin sân bay Phan Thiết được khởi công trong tháng 9 tới với vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng, dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 14.356 tỉ đồng cũng chuẩn bị khởi công dự án vào quý 3/2020. Giúp Phan Thiết xoá bỏ thế cô lập với các du khách các tỉnh phía Bắc và quốc tế, đó Phan Thiết liên tục đón các siêu dự án đổ về nổi bật là các dự án cao cấp như  NovaWorld (Novaland), Mũi Né Summerland Resort (Hưng Lộc Phát), Silver Beach Phan Thiết….

Cùng với tuyến phố đi bộ Aloha Alanui sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 5/2019 tại Hàm Thuận Nam, thì thời gian tới Phan Thiết còn khởi công 2 siêu dự án giải trí: 1 dự án chuyên về giải trí - tiệc tùng, 1 dự án là đại đô thị nghỉ dưỡng kết hợp công viên chủ đề mô hình Universal. Theo đánh giá của giới chuyên gia, các thiên đường giải trí, nghỉ dưỡng này sẽ giúp xoá bỏ thực trạng nghèo nàn của ngành du lịch Phan Thiết, để mỗi ngày của du khách ở lại "Thủ phủ resort" đều không hề lãng phí, kéo dài kỳ nghỉ lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Dự kiến với sự lột xác ngoạn mục về du lịch, Phan Thiết sẽ thu hút 7 triệu khách du lịch vào năm 2020, và 9 triệu du khách vào 2023, trong đó khách du lịch quốc tế sẽ chiếm 30%. Diện mạo du lịch của "Thủ phủ" thay đổi, làm bệ phóng cho bất động sản Phan Thiết bùng nổ, theo đó giá đất Phan Thiết tăng gấp 2-3 lần, thời điểm vàng cho các nhà đầu tư khắp nơi về hốt bạc.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên