MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao?

26-07-2018 - 13:35 PM | Xã hội

Chính phủ Lào đã di dời 2.800 người về 3 khu tập trung tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu để tạm cư. Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận lại những hình ảnh này.

Đến sáng 26-7, con đường độc đạo dẫn vào khu vực bị ảnh hưởng bởi trận vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy vẫn đang bị chia cắt.

Người dân sống tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu chưa hết bàng hoàng sau trận "bom nước" từ vách núi dội liên tục vào nhà. "Trâu, bò và nhà cửa bị cuốn trôi theo dòng nước. Người may mắn thì bám vào thanh gỗ hoặc ôm chặt vào gốc cây. Tôi cố gắng cầm cự hơn 10 giờ mới sống sót" - ông Krimani, 45 tuổi, kể.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện chính phủ Lào đã bố trí 3 khu vực tạm cư cho những người vừa được giải cứu ở các trường tiểu học, trung học và bệnh viện thuộc huyện Sanamxay. Mỗi phòng có đến 30 người tạm cư, mỗi ngày đều có các đoàn từ thiện đến hỗ trợ quần áo, thực phẩm.

Rất nhiều người vẫn trong tâm trạng hoảng loạn khi không liên lạc được người thân. Số khác động viên nhau để vượt qua khó khăn. Điều đáng nói, dù cuộc sống tại nơi tạm cư thiếu thốn trăm bề nhưng mọi người không có chuyện tranh giành và mọi thứ diễn ra rất trật tự.

Ở những căn phòng tầng trệt, rộng và thoáng đều dành cho trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi. Mỗi bữa ăn những người thanh niên sẽ xếp hàng sau cùng để nhận thực phẩm.

Những hình ảnh ghi nhận vào tối 25-7 và sáng 26-7:

Clip cuộc sống tạm cư của những người bị ảnh hưởng bởi trận vỡ đập tại Lào

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 2.

Đã có khoảng 2.800 người được chính phủ Lào di dời thành công và họ được bố trí sinh sống ở 3 nơi tạm cư nằm trung tâm huyện Sanamxay

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 3.

Dù trong tâm trạng lo lắng vì mất người thân nhưng nhiều người vẫn cố gắng chia sẻ, động viên nhau

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 4.

Một gia đình không còn quần áo, đồ dùng sau khi bị nước nhấn chìm

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 5.

Khu vực sinh hoạt, tắm rửa và giặt đồ của các hộ dân

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 6.

Lớp học được dọn dẹp lại bàn ghế làm nơi ngủ

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 7.

Nhiều đứa trẻ vẫn vô tư và không biết chuyện gì vừa diễn ra

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 8.

Một người đàn ông lo âu, buồn bã sau khi trận vỡ đập cuốn đi mọi thứ đối với ông.

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 9.

Một trong 3 nơi tập trung những người bị nước lũ nhấn chìm

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 10.

Mặc dù thiếu thốn đủ thứ nhưng không xảy ra cảnh tranh giành nhau

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 11.

Cánh đàn ông giành nấu ăn để phục vụ cho phụ nữ, trẻ em.

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 12.

Nhân viên y tế túc trực 24/24 để kiểm tra sức khoẻ, phát thuốc

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 13.

Một đoạn đường dẫn vào khu vực tạm cư bị ngập nước

Chùm ảnh 2.800 người bị ảnh hưởng vỡ đập ở Lào sống ra sao? - Ảnh 14.

Nhiều phương tiện muốn qua phải dùng phao

Lời kể của nạn nhân người Việt trong giây phút thoát khỏi thảm họa vỡ đập thủy điện

Video ghi nhận tại khu vực đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Lào


Theo GIANG NAM - LÊ PHONG (Từ Attapeu, Lào)

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên