MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

12-09-2016 - 12:32 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ số MSCI châu Á đã ghi nhận chuỗi giảm 3 ngày lớn nhất kể từ tháng 6 sau khi chỉ số S&P 500 vừa vùng ra khỏi giai đoạn bình ổn bất thường kéo dài đến 2 tháng.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á, đồng won Hàn Quốc rơi cùng chiều với giá dầu trong bối cảnh một loạt NHTW tại các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đặt nghi vấn cho tính hiệu quả của chính sách tiền tệ nới lỏng mà nhiều quốc gia đang theo đuổi.

Hôm nay, chỉ số MSCI châu Á đã ghi nhận chuỗi giảm 3 ngày lớn nhất kể từ tháng 6 sau khi chỉ số S&P 500 vừa vùng ra khỏi giai đoạn bình ổn bất thường kéo dài đến 2 tháng. Tại Tokyo lúc 10 giờ sáng nay, MSCI Asia Pacific Index giảm 1,1%. Trong khi đó, một loạt chỉ số chính tại Australia, New Zealand và Hàn Quốc cũng giảm mạnh.

Thị trường tương lai báo hiệu một chuỗi sụt giảm sẽ liên tiếp xảy ra tại thị trường các khu vực cũng như Mỹ và Anh. Đồng won giảm hơn 1% so với đồng bạc xanh, trong khi đồng yên tăng mạnh.

Giá dầu thô tiếp tục giảm xuống dưới 46 USD/thùng sau cú sụt giảm mạnh nhất trong tháng hôm thứ 6. Trái phiếu Chính phủ Úc tiếp tục bị bán tháo, đẩy lợi suất 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 6.


Chỉ số MSCI toàn cầu (đường màu xanh) giảm mạnh. Thị trường toàn cầu bất ổn thể hiện qua đường màu trắng tăng mạnh.

Chỉ số MSCI toàn cầu (đường màu xanh) giảm mạnh. Thị trường toàn cầu bất ổn thể hiện qua đường màu trắng tăng mạnh.

Lo lắng về triển vọng chính sách tiền tệ nới lỏng đã khuấy động thị trường tài chính toàn cầu. Đáp lại tuyên bố trì hoãn viễn cảnh kích thích của chủ tịch ECB, chủ tịch Fed Boston – Eric Rosengren nhận định, lãi suất sẽ tăng vào khoảng cuối năm. Nền kinh tế Mỹ có thể quá nóng nếu chính sách thắt chặt phải chờ đợi quá lâu.

Cũng trong ngày hôm đó, chỉ số S&P 500 đã giảm 2,5% - vùng ra khỏi giai đoạn bình ổn suốt 43 ngày không bao giờ biến động hơn 1%.

“NHTW đang trì hoãn các biện pháp kích thích bổ sung. Điều đó gây nên một chuỗi những lo lắng”. Niv Dagan – giám đốc điều hành Peak Asset Management nói với Bloomberg. “Chúng tôi dự đoán thị trường sẽ còn giảm trong ngắn hạn”.

Sắp tới Fed sẽ có buổi họp tại Washington vào ngày 20-21/9. Hiện nay khả năng tăng lãi suất đã tăng từ 20% lên 30%.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên