MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ khi thị trường đại lục mở cửa trở lại, bất chấp việc NHTW Trung Quốc cam kết bơm thêm 21 tỷ USD thanh khoản

03-02-2020 - 08:56 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán châu Á đồng loạt rớt điểm khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau dịp Tết Nguyên đán, trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona tiếp tục bùng phát. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm, đồng CNY giao dịch ngoài lục địa có dấu hiệu ổn định hơn sau khi chính phủ Trung Quốc tiết lộ về các biện pháp hỗ trợ.

Thị trường Tokyo, Sydney và Seoul đều giao dịch tiêu cực. Hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng khoảng 0,2% sau khi giảm tới 1,8% hôm thứ Sáu tuần trước. Nhà đầu tư đang cân nhắc khi ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ bơm 21 tỷ USD thanh khoản vào thị trường nước này.

Về diễn biến của dịch bệnh do nCoV đang lây lan, mới đây đã có một người đàn ông Trung Quốc tử vong ở Philippines do virus này, đưa tổng số người chết của quốc gia này lên tới 360. Theo đó, giá dầu cũng đi xuống trong bối cảnh nhu cầu đối với loại hàng hoá này ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang lao dốc.

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ khi thị trường đại lục mở cửa trở lại, bất chấp việc NHTW Trung Quốc cam kết bơm thêm 21 tỷ USD thanh khoản - Ảnh 1.

Hiện tại, nhà đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho những biến động mạnh hơn nữa sau khi thị trường chứng khoán thế giới hồi tuần trước đã chứng kiến một tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 8, trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu tăng lên khi dịch bệnh tiếp tục lây lan. 

PBOC cam kết sẽ bơm 150 tỷ CNY thanh khoản (21,7 tỷ USD) vào thị trường nước này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, con số này có thể sẽ không đủ để giúp thị trường tiền tệ và chứng khoán có diễn biến khả quan hơn. Các hãng hàng không ở châu Á, châu Âu và Trung Đông đang tạm thời ngừng khai thác các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục.

Diễn biến của thị trường chứng khoán châu Á, tiền tệ và hàng hoá sáng 3/2:

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 1,1% vào lúc 10 giờ 31 tại Tokyo

Kospi của Hàn Quốc lùi 1,5%

Chỉ số Shanghai Composite rớt 8.3%

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0.5%

S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 1,4%

Hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng 0,5%

Tiền tệ

Đồng yen Nhật giao dịch quanh mức 108,37 đổi 1 USD

Đồng CNY giao dịch ngoài lục địa tăng 0,1%, lên mức 6,9916/1 USD

Đồng Euro giao dịch ở mức 1,1089/1 USD

Đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3181 đổi 1 USD

Trái phiếu

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 1,52%

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Australia 10 năm giảm 5 điểm cơ bản, xuống còn 0,90%. Lợi suất trái pheieus 3 năm cũng giảm 5 điểm cơ bản xuống 0,57%.

Hàng hoá

Dầu WTI giảm 1,5% xuống còn 50,80 USD/thùng

Giá vàng hiện vẫn không có thay đổi ở mức 1.589,01/ounce

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên