MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Hàn Quốc tăng sau phán quyết buộc tội Tổng thống Park

10-03-2017 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ trong bối cảnh tình trạng bất ổn về chính trị ngày càng trầm trọng hơn sau phán quyết buộc tội Tổng thống Park Geun-hye.

Chỉ số Kospi đã tăng 0,17% sau khi Toà án Hiến pháp xác nhận một cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào cuối năm ngoái để buộc tội Park. Bà này sẽ rời văn phòng ngay lập tức và bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày để tìm người thay thế.

Quyết định này sẽ đẩy Hàn Quốc "vào bất ổn chính trị ngắn hạn và khả năng leo thang hơn nữa rủi ro kinh tế nước này phải đối mặt", Rajiv Biswas, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á Thái Bình Dương tại IHS Markit cho biết, trong một lưu ý hôm thứ Sáu.

Các công ty Hàn Quốc đang kinh doanh ở Trung Quốc từng phải đối mặt với áp lực, bao gồm tẩy chay và tấn công mạng, vì hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ triển khai bị Bắc Kinh coi là mối đe dọa. Xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng 25,1% tổng xuất khẩu của Hàn Quốc trên toàn cầu, theo dữ liệu từ IHS Markit.

Trong khi đó, đồng won mở cửa yếu trong giao dịch trong nước ở mức 1.161 USD/USD so với mức 1.158,1 USD/USDvào thời điểm đóng cửa phiên trước.

Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,03% và composite Thâm Quyến tăng 0,253%. Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,08%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật đã tăng mạnh 1,25% do đồng yên suy yếu so với đồng bạc xanh.

Cổ phiếu Toshiba giảm 4% trong phiên giao dịch sớm trước khi quay trở lại với mức tăng 1.46%, với những tin đồn rằng chi nhánh Toshiba ở Mỹ từng thuê các luật sư về phá sản để bút toán giảm nhiều tỷ đô la.

ASX 200 của Úc đứng ở vị trí tích cực, tăng 0,56%.

Một vấn đề khác được người giao dịch quan tâm là bảng lương phi nông nghiệp ở Mỹ, có kế hoạch công bố trong ngày. Bảng lương là một chỉ số quan trọng sẽ cung cấp những gợi ý về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang có tăng lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới hay không.

Bảng lương phi nông nghiệp vào tháng 2 dự kiến đạt được 190.000 việc làm sau khi tăng lên 227.000 vào tháng 1, theo cuộc thăm dò ý kiến của các chuyên gia kinh tế của Reuters.

Ở Mỹ, chỉ số trung bình ngành công nghiệp Dow Jones gần như không đổi ở mức 20.858 điểm, trong khi S&P 500 tăng 0,08% lên 2.364 điểm và chỉ số Nasdaq cũng gần như không đổi ở mức 5.838,81 điểm.

Hôm qua Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất cơ bản và cho biết họ sẽ giữ chương trình mua tài sản khổng lồ của mình.

Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết ECB đã đưa ra một tham chiếu tới việc sử dụng tất cả các biện pháp sẵn có để gây ra tăng trưởng và lạm phát "bởi vì tính cấp bách không có ở đó".

Bình luận này cho thấy lãi suất không có khả năng giảm và có thể bắt đầu tăng lên, như xu hướng lạm phát ở châu Âu, Michael McCarthy, nhà chiến lược gia thị trường của CMC Markets, cho biết trong một ghi chú hôm thứ 6.

Đồng euro tăng lên sau nhận định trên, cao hơn mức 1,06 USD trước khi trượt xuống mức 1,0597 USD.

Trái ngược với đồng bạc xanh, đồng yên yếu đi còn 115,15 trong khi đồng đô la Úc gặp áp lực ở mức 0,7515 USD.

Theo Trang Hồ

Người Đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên