MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chứng khoán hóa

Con số 486.000 tỷ đồng đã phản ánh hết thực trạng của nợ xấu?

Con số 486.000 tỷ đồng đã phản ánh hết thực trạng của nợ xấu?

15/11/2018 13:54

Tỷ lệ nợ xấu đã có sự thay đổi đáng kể, giảm từ 7,7% cuối năm 2017 xuống còn 6,67% cuối tháng 6/2018 tương ứng với giá trị tuyệt đối là 486.000 tỷ đồng.

Chuyên gia "hiến kế" huy động nguồn vốn mới cho thị trường BĐS

Chuyên gia "hiến kế" huy động nguồn vốn mới cho thị trường BĐS

23/03/2016 15:34

"Vấn đề vốn cho phát triển thị trường BĐS Việt Nam luôn cần tới các giải pháp phù hợp. Khi đất đai dễ tiếp cận, vốn dễ tiếp cận, chi phí sử dụng vốn thấp chính là điều kiện cần để hạ giá thành hàng hóa BĐS ở Việt Nam", giáo sư Đặng Hùng Võ cho biết.

Chứng khoán hóa nợ xấu: Công cụ xử lý nợ xấu trong tương lai

Chứng khoán hóa nợ xấu: Công cụ xử lý nợ xấu trong tương lai

30/07/2015 14:20

Chứng khoán hóa nợ xấu là giải pháp nền tảng căn bản trong giải quyết nợ xấu tại các quốc gia

Mờ mịt như ngân hàng trong bóng tối

Mờ mịt như ngân hàng trong bóng tối

27/09/2014 09:10

Năm 2007, khái niệm “shadow banking” ra đời với “cha đẻ” là Paul McCulley – một lãnh đạo tại quỹ đầu tư trái phiếu tên tuổi PIMCO.

Đau đầu bán nợ xấu

Đau đầu bán nợ xấu

31/03/2014 10:36

Một chuyên gia ngân hàng đề xuất, thay vì phát hành trái phiếu đặc biệt khi mua nợ xấu, nợ xấu có thể được VAMC chứng khoán hóa.

Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các nước - Kỳ 1: Trung Quốc

Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các nước - Kỳ 1: Trung Quốc

29/01/2014 14:10

Trong giai đoạn 1999 – 2003 có 4 AMC được thành lập, mỗi công ty tương ứng với một trong số 4 NHTM Nhà nước lớn nhằm giải quyết những khoản nợ xấu của 4 ngân hàng này.

Chứng khoán hóa – Trở về từ “cõi chết”

Chứng khoán hóa – Trở về từ “cõi chết”

18/01/2014 10:21

Đã từng là nguyên nhân gây nên những vấn đề tồi tệ nhất của thế giới tài chính, chứng khoán hóa giờ đây lại trở thành giải pháp

TS Nguyễn Trí Hiếu: Luật lệ của VN về thanh lý tài sản thế chấp rất lằng nhằng

TS Nguyễn Trí Hiếu: Luật lệ của VN về thanh lý tài sản thế chấp rất lằng nhằng

23/12/2013 14:01

Muốn thanh lý TSBĐ phải xin án lệnh của tòa án đem bán đấu giá. Khi đem bán đấu giá, NH phải có sự đồng ý của bên vay thì mới làm được. Nếu không, phải trở lại tòa rồi kéo dài 3,4 năm trời.

Chứng khoán hóa nợ: Đòn bẩy tái cấu trúc DN

Chứng khoán hóa nợ: Đòn bẩy tái cấu trúc DN

19/11/2013 16:12

DN nợ đầm đìa, làm ăn không hiệu quả, phá sản, chủ nợ sẽ thiệt hại. Nhưng nếu DN phát hành CP để cấn trừ nợ mà vẫn kinh doanh bết bát, CP chẳng khác nào... giấy lộn.

Trở lên trên