MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh vì lời bóng gió của Chủ tịch Fed

27-08-2016 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

​Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu hôm qua được một phen chao đảo sau tuyên bố bóng gió của bà chủ tịch Fed - Janet Yellen về việc tăng lãi suất mà phía này đã nâng lên đặt xuống suốt từ đầu năm.

Trong tuyên bố ngày hôm qua, bà Yellen cho biết nền kinh tế Mỹ đang tiến gần tới các mục tiêu đề ra, do đó khả năng tăng lãi suất đang ngày càng mạnh lên. Tuy nhiên, bà chủ tịch vẫn chưa nhắc gì đến thời hạn tăng lãi suất và nói rằng mọi khả năng vẫn sẽ phải phụ thuộc vào số liệu kinh tế.

Tuyên bố "diều hâu" của một số quan chức Fed đã làm dấy lên đồn đoán từ vài quý trước cho rằng lãi suất sẽ tăng vào tháng 9.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng giảm liên tiếp.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng giảm liên tiếp.

Sau khi bà Yellen phát biểu, thị trường lại phân thành 2 dòng quan điểm trái chiều về khả năng tăng lãi suất trong tháng 9. Hiện nay, khả năng này rơi vào khoảng 38%, tăng 8% chỉ sau bài phát biểu của Fed. Khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 duy trì ở mức 62%.

Chỉ số USD Index tăng gần 1%.

Chỉ số USD Index tăng gần 1%.

Sau một hồi rung lắc ngay sau khi bài phát biểu của bà Yellen được tuyên bố, đồng USD đã trở về nhịp ổn định hơn. Chỉ số dollar tăng 0,7% lên 95,46 - mức cao nhất trong 8 phiên. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,7% xuống 1.1195 USD đổi 1 EUR và tỷ giá USD/YEN tăng 1,3% lên 101,77 yên.

Giá trái phiếu Mỹ cũng lao dốc sau những biến động đầu tiên của thị trường. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 0,84% - mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 - trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 1,62%.

Vàng là tài sản nhạy cảm nhất với giá đồng USD và lợi suất trái phiếu ngày hôm qua cũng tăng 20 USD lên 1.321 USD/ounce.

Chỉ số S&P 500 tăng gần 1% sau đó kết phiên giảm nhẹ 0,2%.

Chỉ số S&P 500 tăng gần 1% sau đó kết phiên giảm nhẹ 0,2%.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 0,7% trước khi kết thúc phiên giảm nhẹ 0,2% xuống còn 2.169 điểm - giảm 0,7% so với đầu tuần.

Bên kia bờ Đại Tây dương, chỉ số Stoxx 600 kết phiên tăng 0,5% - không quá xa với mức đỉnh giao dịch ngày. Tính từ đầu tuần, chỉ số này đã tăng đến 1,1%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,2% - ngày giảm thứ 5 liên tiếp trên 1,1% do số liệu về giá tiêu dùng cho thấy Nhật Bản càng ngày càng bước vào vùng giảm phát.

Anh Sa

FT

Trở lên trên