MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới: Ông Trump nói “Bạn thật may mắn khi tôi là Tổng thống”

03-09-2020 - 16:38 PM | Tài chính quốc tế

Ông Trump cũng một lần nữa tuyên bố thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ nếu dưới thời của đối thủ Joe Biden.

"Chỉ số công nghiệp Dow Jones vừa đóng cửa ở mức trên 29.000 điểm. Bạn thật may mắn khi có tôi là Tổng thống", ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân.

Bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và liên tiếp xô đổ những kỷ lục. Theo đó, trong phiên giao dịch mới nhất, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 454,84 điểm (1,59%), lên 29.100,5 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 54,19 điểm (1,54%) lên 3.580,84 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 116,78 điểm (0,98%), lên 12.056,44 điểm.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới: Ông Trump nói “Bạn thật may mắn khi tôi là Tổng thống” - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục "thăng hoa dưới thời ông Trump (Ảnh: Reuters)

Như vậy, cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều xác lập mức cao kỷ lục mới, với Nasdaq Composite vượt ngưỡng 12.000 điểm lần đầu tiên. S&P 500 cũng chứng kiến phiên giao dịch tốt nhất kể từ ngày 6/7/2020.

Còn Dow Jones ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 14/07/2020. Chỉ số Dow Jones cũng đang tiến gần hơn đến mức cao kỷ lục xác lập ngày 12/2, thấp hơn chỉ 1,6% so với mốc quan trọng này.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới: Ông Trump nói “Bạn thật may mắn khi tôi là Tổng thống” - Ảnh 2.

Ông Trump viết trên Twitter cá nhân

Đáng chú ý, đà tăng của chứng khoán Mỹ bất chấp sự lao dốc của những đại gia công nghệ như Apple (giảm 2,07%), Tesla (giảm 5,82%)… Sự tăng trưởng của những công ty cung cấp các tiện ích, chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng… đã bù đắp cho sự lao dốc nói trên.

Một điểm khá thú vị là trong tweet đăng của mình, ông Trump cũng không quên "đá xoáy" đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua Tổng thống Mỹ 2020 – Joe Biden.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới: Ông Trump nói “Bạn thật may mắn khi tôi là Tổng thống” - Ảnh 3.

Ông Trump không quên "đá xoáy" đối thủ Joe Biden

Cụ thể, trong tweet đăng, ông Trump không gọi ông Joe Biden là "Joe Hiden", đồng thời một lần khẳng định thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụp đổ nếu dưới thời ông Joe Biden. Điều mà ông Trump từng nhiều lần nhắc đến trong chiến dịch tranh cử của mình.

Ngày 31/8, kết quả một cuộc thăm dò mới của Hill-HarrisX cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong số các cử tri da màu gốc Phi đã tăng 9%.

Cụ thể, có 24% trong số cử tri da màu tham gia cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 22-25/8, bao gồm hai ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa , bày tỏ ủng hộ cách điều hành đất nước của Tổng thống Trump . Kết quả này tăng 9% so với cuộc khảo sát trước đó được thực hiện từ ngày 8-11/8, thời điểm Tổng thống Trump chỉ nhận được 15% sự ủng hộ trong nhóm cử tri này.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ của các cử tri gốc Mỹ Latin cũng tăng nhẹ, từ 30% trong cuộc thăm dò trước lên 32% trong cuộc khảo sát này.

Theo Thùy An

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên