MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ thăng hoa, Dow Jones sắp chạm mốc 20.000 điểm

14-12-2016 - 08:05 AM | Tài chính quốc tế

Tâm lý chung trên thị trường là nhà đầu tư lạc quan cho rằng Fed sẽ công bố tăng lãi suất sau khi kết thúc cuộc họp hôm nay và đây chính là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của kinh tế Mỹ.

Hòa chung đà tăng điểm của chứng khoán toàn cầu, chỉ số công nghiệp Dow Jones của TTCK Mỹ đang hướng tới mốc 20.000 điểm. Tâm lý chung trên thị trường là nhà đầu tư lạc quan cho rằng Fed sẽ công bố tăng lãi suất sau khi kết thúc cuộc họp hôm nay và đây chính là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của kinh tế Mỹ.

Kết thúc phiên hôm qua (13/12), chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên mức cao kỷ lục là 2.271,63 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 112,11 điểm, lên 19.908,54 điểm.


Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến tới mốc 20.000 điểm. Nguồn: Bloomberg.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến tới mốc 20.000 điểm. Nguồn: Bloomberg.

Chỉ số Nasdaq 100 chạm mốc cao kỷ lục lần đầu tiên kể từ tháng 10. Cổ phiếu của Intel và Apple dẫn đầu đà tăng điểm. Tổng cộng Nasdaq đã tăng 8,6% kể từ ngày bầu cử 8/11 và hiện đang cao hơn 7% so với mức trung bình 50 ngày.

Chứng khoán châu Âu cũng chạm mốc cao nhất 11 tháng. Thị trường đón nhận thông tin tích cực từ ngân hàng Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Ngân hàng lớn nhất nước Ý và lâu đời nhất ở châu Âu vừa công bố kế hoạch tăng vốn.

Thị trường mới nổi tăng 0,6%, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 5 trong 7 phiên trở lại đây.

Trên thị trường tiền tệ, yên và euro giảm giá nhẹ so với USD. Bảng Anh tăng giá so với tất cả các đồng tiền trong G10 sau khi có báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản ở mức cao nhất trong hơn 2 năm.

Mặc dù các NHTW trên thế giới đang bắt đầu thu hẹp chính sách tiền tệ sau 1 thập kỷ tăng cường kích thích, đồn đoán chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump sẽ nới lỏng chính sách tài khóa đang thôi thúc nhà đầu tư đặt cược vào cổ phiếu.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tiếp tục giữ mức 17 tháng, đạt 52,98 USD. Kể từ ngày 30/11, khi OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong 8 năm, giá dầu đã tăng tổng cộng 17%.

Giá dầu thô biển Bắc giao tháng 2 cũng đang ở mức 55,72 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 7/2015.

Ngược lại, giá vàng đang ở gần mức thấp nhất 10 tháng.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên