MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ vớt vát sắc xanh trong phút chót

07-05-2016 - 09:03 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường chịu ảnh hưởng mạnh từ báo cáo việc làm tháng 5.

Cuối phiên giao dịch ngày 6/5, thị trường chứng khoán Mỹ vớt vát chút sắc xanh sau khi đỏ sàn hầu hết phiên giao dịch. Báo cáo việc thất vọng đã chia rẽ các nhà đầu tư thành hai luồng ý kiến về khả năng Fed nâng lãi suất trong thời gian tới.

Cuối phiên giao dịch ngày 6/5, chỉ số S&P 500 tăng 6,51 điểm (0,3%) lên 2.057,14 điểm. So với đầu tuần vẫn giảm 0,4%. 

Theo báo cáo việc làm được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày hôm qua, thị trường lao động Mỹ tháng 4 đã thu hẹp lại với 160.000 việc làm mới – thấp hơn so với mức sự báo của giới đầu tư là 203.000 việc làm mới.

Số liệu việc làm thấp hơn dự kiến làm rấy lên suy đoán Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới, khiến thị trường rung nhẹ cho đến cuối giờ chiều mới ổn định trở lại bằng 7/10 chỉ số chính tăng điểm nhẹ.

. DJIA tăng 79,92 điểm (0,5%) lên 17.740,62 điểm dẫn đầu bởi cổ phiếu blue-chip IBM tăng 1,5%, tuy nhiên tính từ đầu tuần vẫn giảm 0,2%.

Trong khi đó, Nasdaq tăng 19,6 điểm (0,4%) lên 4736,16 điểm, kết thúc 1 tuần giảm 0,8% do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ sinh học.

Chris Gaffney – chủ tịch EverBank World Markets nhận định, “Một mặt, báo cáo việc làm thất vọng sẽ chưa đủ sức thuyết phục Fed tăng lãi suất cho đến cuối năm trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang diễn ra. Hoặc là, Fed sẽ chỉ tăng lãi suất vào tháng 12 để giữ thể diện, giống như năm ngoái.”

Bình Minh

Market Watch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên