MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Việt Nam lọt Top 10 giảm sâu nhất thế giới năm 2018

Thị trường chứng khoán thế giới năm 2018 ghi nhận nhiều diễn biến tăng giảm. Đóng cửa ngày cuối năm ở mức 892 điểm, chứng khoán Việt Nam là thị trường rơi sâu thứ 9 từ đỉnh theo thống kê của IndexQ.

Phiên ngày 28/12 đã chính thức khép lại năm giao dịch 2018 nhiều thăng trầm của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Brazil trở thành cái tên nổi bật khi tăng trưởng tốt nhất thế giới. Đây là năm tăng trưởng thứ 3 liên tiếp của thị trường chứng khoán quốc gia này. Dù vây, tốc độ tăng trưởng lại đang có xu hướng giảm dần.

Chứng khoán Việt Nam lọt Top 10 giảm sâu nhất thế giới năm 2018 - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Brazil 10 năm qua

Thống kê của IndexQ cho biết chỉ có 5 thị trường tăng trưởng từ đầu năm. Các thị trường này bao gồm Brazil (+15,03%), Abu Dhabi (+9,84%), Ấn Độ (+5,39%), New Zealand (+4,59%) và Argentina (+0,75%).

Trái với Brazil, Việt Nam lại là thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày cuối năm (-0,92%) so với ngày liền trước.

Từ đầu năm đến nay, chứng khoán Việt Nam đã qua nhiều giai đoạn thăng trầm khi tăng mạnh trong hơn 4 tháng đầu năm. VN-Index đã vượt đỉnh lịch sử và xác lập mức kỷ lục 1.211 điểm ngày 10/4/2018. Tuy nhiên, cũng từ mức đỉnh mới này, chỉ trong 8 tháng sau, chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh và trở thành thị trường giảm sâu thứ 9 trên thế giới từ đỉnh.

Thị trường chứng khoán “lạc nhịp” trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 10 năm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan như tình trạng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như xu hướng tăng tốc bình thường hóa lãi suất của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Tính trong cả năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 9,32%, lần đầu giảm sau 6 năm liên tiếp tăng trưởng cao.

Chứng khoán Việt Nam lọt Top 10 giảm sâu nhất thế giới năm 2018 - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm qua

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa phải thị trường giảm mạnh nhất. Nhiều chỉ số chứng khoán tại Trung Quốc góp mặt trong nhóm giảm mạnh nhất năm như chỉ số Shenzhen Index của sàn chứng khoán Thâm Quyến giảm 34,43%, thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 24,59%. Chứng khoán Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo đều giảm mạnh, lần lượt có mức giảm là 24,15%, 21,59% và 19,72%.

Theo Ngọc Linh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên