MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia khuyên người dân nên gửi tiền vào ngân hàng nào?

28-02-2018 - 06:53 AM | Tài chính - ngân hàng

Có rất nhiều ngân hàng để lựa chọn, riêng hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã có tới hơn 30 ngân hàng nhưng khách hàng vẫn rất băn khoăn không biết nên gửi tiền vào đâu là tốt nhất.

Từ xưa đến nay, người dân Việt Nam vẫn thường lựa chọn ngân hàng là kênh gửi tiền nhàn rỗi, cũng xem là kênh đầu tư vừa an toàn vừa hiệu quả. Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay có hơn 30 ngân hàng lớn nhỏ, bên cạnh đó còn có hệ thống hàng chục ngân hàng và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài. Có nhiều lựa chọn như thế nhưng không ít khách hàng vẫn rất băn khoăn không biết nên gửi tiền vào đâu là tốt nhất. 

Theo TS. Đặng Anh Tuấn, Viện phó Viện Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân, việc gửi tiền vào ngân hàng nào mà khiến cho khách hàng có thể yên tâm là rất quan trọng. Ông cho rằng, khách hàng hiện nay nên chọn ngân hàng có dịch vụ rút tiền nhanh chóng và an toàn cả gốc và lãi, các ngân hàng có uy tín, có lịch sử quản lý tốt, không có các vụ tranh chấp lớn và sai phạm về tiền gửi với khách hàng trong quá khứ. Cũng theo ông, ngân hàng có quy mô vốn lớn và mạng lưới rộng cũng là một lựa chọn tốt. 

Đồng quan điểm với TS. Đặng Anh Tuấn, chuyên gia tài chính Cấn Văn Lực cho rằng, lãi suất huy động ở các ngân hàng hiện nay đang khá đồng đều nên thứ mà khách hàng cần quan tâm đến hơn là vấn đề uy tín, bề dày lịch sử và thương hiệu. 

Ngoài ra cũng cần để ý tới quá trình hoạt động của ngân hàng quá khứ như thế nào, chất lượng dịch vụ có ổn định không, phục vụ có nhanh chóng và chuyên nghiệp hay không? Đồng thời, người gửi tiền cũng cần biết đến cả giá cả bao gồm lãi suất và chi phí dịch vụ để có lựa chọn phù hợp. 

Khi đề cập đến việc làm sao để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra khi gửi tiền ở ngân hàng, ông Tuấn cho rằng bản thân khách hàng cần phải sáng suốt trong việc giám sát tiền gửi của mình, cần hiểu và biết cách thực hiện đúng quy trình giao dịch với ngân hàng. Nếu khách hàng, đặc biệt là những khách VIP, thiếu kiến thức chuyên sâu về quản lý tiền thì có thể hỏi ý kiến hoặc thuê các chuyên gia quản lý tài chính. 

Trong khi đó theo Luật sư Chu Mạnh Cường - đoàn luật sư TP. Hà Nội, thì nhiều khách hàng hiện nay đang quá tập trung rủi ro vào một chỗ, gửi quá nhiều tiền ở một ngân hàng, rồi có những khách hàng lại chỉ làm việc với một cán bộ ngân hàng trong thời gian dài với số tiền lớn là điều không nên. Ông khuyên khách hàng nên xem xét phân tán rủi ro, "đừng bỏ hết trứng vào một giỏ".

Nhóm PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên