MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia Mỹ lên tiếng "minh oan": Mẹ trầm cảm sau sinh không giết con, đó là do rối loạn khác

17-06-2017 - 22:07 PM | Sống

Chuyên gia về trầm cảm sau sinh người Mỹ, Katherine Stone nhận định: "Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh không gây tổn thương hay giết con cái, bởi họ không phải là những người mẹ tồi".

Theo Phó Giáo sư Samantha Meltzer-Brody, Giám đốc Chương trình Tâm thần học giai đoạn sau sinh tại trung tâm UNC (Đại học Bắc Carolina, Mỹ) cho biết, trầm cảm sau sinh được xem là một trong những chứng bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ khi sinh con.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trầm cảm sau sinh ảnh hưởng đến 10-15% phụ nữ Mỹ.

Phó Giáo sư Samantha Meltzer-Brody.

Phó Giáo sư Samantha Meltzer-Brody.

TS. Samantha Meltzer-Brody cho biết: "Nhiều phụ nữ không muốn chia sẻ với các bác sỹ về những triệu chứng trầm cảm của mình. Họ cảm thấy lo lắng một cách thái quá cho con và luôn nghĩ rằng mình không phải là một bà mẹ tốt. Điều đó rất tiêu cực".

TS. Samantha Meltzer-Brody cũng chỉ ra 5 quan niệm sai lầm về trầm cảm sau sinh:

1. Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh có biểu hiện buồn và khóc liên tục?

Theo PGS Meltzer-Brody, phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau sinh thường cảm thấy lo lắng, gián đoạn giấc ngủ, cảm thấy áp lực và cũng hay cảm thấy tội lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của người mẹ.

Rối loạn này có thể biểu hiện khác nhau ở mỗi phụ nữ, bởi theo PGS Meltzer-Brody "Trầm cảm sau sinh không phải là dạng bệnh có triệu chứng cụ thể như mọi bệnh tật khác". Thậm chí, có nhiều bà mẹ còn không nhận biết được chính mình đang bị trầm cảm sau sinh.

Ở một số bà mẹ có thể có biểu hiện buồn và khóc liên tục, một số người khác lại cảm thấy vô cảm , trong khi số khác lại chỉ cảm thấy tức giận.

2. Trầm cảm sau sinh chỉ xảy ra ở những tháng đầu tiên sau sinh con?

Hầu hết phụ nữ sau sinh thường có xu hướng nhận ra các triệu chứng trầm cảm trong khoảng thời gian từ 3-4 tháng sau sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định, phụ nữ có thể bị trầm cảm sau sinh bất cứ thời điểm nào trong năm đầu tiên con chào đời.

3. Trầm cảm sau sinh tự mất đi?

PGS Meltzer-Brody cho biết, xã hội hiện tai coi triệu chứng "trầm cảm" là một cái gì đó "tự đến và tự đi". Trầm cảm bị bỏ qua và coi như là một vấn đề nhỏ và có thể tự mất đi, đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. "Nhiều bệnh nhân nói với tôi rằng, họ cảm thấy tội lỗi trước sự phán xét của gia đình và bạn bè bởi không thể thoát khỏi lo lắng và hướng đến điều tích cực".

PGS Meltzer-Brody nhấn mạnh, trầm cảm sau sinh là một căn bệnh nghiêm trọng cần được điều trị y tế chuyên nghiệp. Chứng bệnh này có thể phải điều trị bằng trị liệu tâm lý và thuốc men.

Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ giấu kín các triệu chứng của mình, thậm chí họ còn cảm thấy xấu hổ về những điều mình phải đối mặt sau sinh và tự đổi lỗi cho bản thân. Tuy nhiên. PGS Brody nhấn mạnh, quan trọng nhất là bạn phải tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời.

4. Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh có khả năng làm tổn thương con cái?

Đã có rất nhiều trường hợp phương tiện truyền thông đưa tin những bà mẹ làm tổn thương con cái có liên quan đến chứng trầm cảm sau sinh.

Chuyên gia về trầm cảm sau sinh Katherine Stone.
Chuyên gia về trầm cảm sau sinh Katherine Stone.

Tuy nhiên, Chuyên gia về trầm cảm sau sinh người Mỹ, Katherine Stone – người sáng lập trang web Postpartum Progress (website được nhiều người đọc nhất về chứng trầm cảm sau sinh và tất cả các bệnh tâm thần khác liên quan đến thai nghén và sinh đẻ) nhấn mạnh: "Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh không gây tổn thương hay giết con cái của họ, bởi họ không phải là những người mẹ tồi.

Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh cũng có thể tự hại mình, nếu triệu chứng bệnh nặng, cô ấy có thể có ý nghĩ tự tử".

Có 10% rủi ro các bà mẹ sau sinh mắc chứng rối loạn tâm thần thời kỳ hậu sản. Trong thời kỳ rối loạn tâm thần này, các bà mẹ mắc chứng bệnh này có thể gây tổn thương cho trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, chứng bệnh này rất hiếm, "khoảng 1 trong 8 bà mẹ bị trầm cảm sau sinh, trong khi 1 trong 1.000 bà mẹ mới bị chứng rối loạn tinh thần hậu sản", chuyên gia Stone cho biết.

5. Trầm cảm sau sinh là lỗi của chính người mẹ?

Hầu hết phụ nữ đều tự đổi lỗi cho mình khi mắc trầm cảm sau sinh, họ cũng thường cảm thấy tội lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Nhưng hãy nhớ rằng, trầm cảm sau sinh không phải là một lựa chọn, đó là một căn bệnh nghiêm trọng mà không ai muốn mắc phải.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo PGS Meltzer Brody, hormone đóng vai trò quan trọng quyết định tính nhạy cảm ở phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Một số phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi đột ngột estrogen và progesterone sau sinh con. Điều này có thể làm biến đổi tâm trạng ở phụ nữ sau sinh.

Mặt khác, phụ nữ có tiền sử bị lạm dụng hoặc chấn thương cũng tăng nguy cơ bị trầm cảm sau sinh hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trầm cảm sau sinh là một căn bệnh nghiêm trọng cần sự can thiệp của các liệu pháp điều trị.

"Chúng tôi có bằng chứng cho thấy phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị trầm cảm sau sinh do đó, chúng tôi kêu gọi các chuyên gia y tế và phụ nữ mang thai nên thực hiện sàng lọc trầm cảm trước sinh", GS.TS.BS Michael Pignone – Đại học North Carolina, Mỹ cho biết.

*Theo Psychcentral

Theo Linh Chi

Trí thức trẻ

Trở lên trên