MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương: Nhịp điều chỉnh mạnh của chứng khoán là điều cần thiết để chinh phục nấc thang mới

Theo ông Phạm Cương, nóc nhà chọc trời tại Việt Nam mới cất nóc, nhưng tòa nhà chưa vào vận hành đầy đủ nên về cơ bản đây là một tiêu chí dự báo thị trường vẫn chưa hoàn thành đỉnh, thị trường vẫn còn tốt, chưa có chỉ báo đảo chiều.

Trong một cuộc trao đổi đầu năm 2017, chuyên gia phong thủy Phạm Cương đã đánh giá chứng khoán hay bất động sản vẫn là kênh lướt sóng hiệu quả. Xu hướng chung của Chứng khoán là đi lên và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Thực tế năm 2017 đã diễn ra với sự tăng trưởng ấn tượng đến ngỡ ngàng của thị trường chứng khoán cùng song song với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tiếp tục "gieo quẻ" vào đầu xuân Mậu Tuất 2018, ông Phạm Cương cũng đánh giá chứng khoán Việt Nam năm 2018 tiếp tục thăng hoa và nhiều khả năng vượt đỉnh lịch sử từ trước tới nay.

Một lần nữa, chuyên gia phong thủy đã dự báo đúng khi chỉ số VnIndex vượt đỉnh lịch sử và cán mốc 1.200 điểm vào cuối quý 1 vừa qua. Không những vậy, mức tăng của chứng khoán Việt Nam trong quý 1 cũng được ghi nhận là mức tăng tốt nhất Thế giới.

Tuy nhiên, ngay sau khi thiết lập đỉnh cao mới 1.200 điểm, chứng khoán Việt Nam đã lao dốc khá mạnh trong tháng 4 khiến không ít nhà đầu tư lo ngại thị trường đã bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài.

Trao đổi với chúng tôi, dưới góc nhìn phong thủy, ông Phạm Cương vẫn đánh giá xu hướng từ giờ tới cuối năm vẫn là tăng trưởng, thời gian vừa rồi giảm mạnh có thể là một nhịp điều chỉnh cần thiết để chinh phục một nấc thang tiếp theo chứ chưa dừng lại.

Trong lĩnh vực phong thủy từ lâu nay tồn tại "thuyết tòa nhà cao tầng". Theo đó, mỗi khi một tòa nhà cao tầng trên Thế giới nào đi vào hoạt động cũng là lúc kinh tế nói chung và chứng khoán nói riêng tạo đỉnh đi xuống.

Tháng 3 vừa qua, một tòa nhà chọc trời tại Việt Nam, nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất Thế giới đã cất nóc và nhiều nhà đầu tư tài chính theo trường phái phong thủy đã cho rằng điều này có liên quan đến nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường trong tháng 4 vừa qua. Nhưng theo đánh giá của chuyên gia Phạm Cương thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp và chưa có nhiều dấu hiệu đáng ngại.

"Nóc nhà vừa mới cất và toà nhà chưa vào vận hành đầy đủ nên về cơ bản đây là một tiêu chí dự báo thị trường vẫn chưa hoàn thành đỉnh, thị trường vẫn còn tốt, chưa có chỉ báo đảo chiều. Đấy là về hình thái. Về Lý khí thì như tôi phân tích từ đầu năm vẫn đang vận tốt, nên về cơ bản vẫn lạc quan" ông Cương cho biết.

Tuy vậy, chuyên gia phong thủy cũng lưu ý nhà đầu tư: "Đứng ở bên đỉnh cao muôn trượng thì bên kia ắt là vực sâu thăm thẳm nên trong năm nay đầu tư cũng nên thận trọng".

Đánh giá về nhóm ngành thích hợp cho việc đầu tư, ông Cương cho rằng năm nay Hoả cục vận hành, có thể thấy rõ biểu hiện trên môi trường là cháy nổ liên tục diễn ra, rồi cả xung đột vũ trang với sự tham gia của nhiều "tay to" như ở Siria chẳng hạn. Về thời tiết hiện tượng khô hạn bắt đầu có nhiều biểu hiện rõ ràng.

"Trong chứng khoán, về dự báo thì những nhóm hành hoả như Chứng khoán, ngân hàng, dầu khí vẫn là những nhóm dễ bùng nổ... đặc biệt vào cuối hè đầu thu. Ngoài ra nhóm bất động sản, xây dựng mang tính Thổ cũng được hưởng lợi", ông Cương dự báo.  

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên