MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Xe ben chạy ngược chiều với tốc độ "tử thần" trên cao tốc TP HCM - Long Thành

19-03-2019 - 13:47 PM | Xã hội

Một chiếc xe ben chạy ngược chiều ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với tốc độ cao, làm nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Ngày 19-3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với tốc độ cao khiến không ít người kinh hãi.

Nội dung đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh chiếc xe ben mang BKS 51C-476.65, chạy ngược chiều trên đường cao tốc theo hướng từ trạm thu phí Long Phước (quận 9) về quận 2, TP HCM khuya 18-3.

Chiếc xe ben khi đó chạy ngược chiều ở làn khẩn cấp với tốc độ cao, liên tục bật đèn khẩn cấp. Trong clip, khi gặp một xe tải khác đang đậu trong làn khẩn cấp, xe ben lách ra ngoài rồi tiếp tục chạy ngược chiều.

CLIP Xe ben chạy ngược chiều trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành (nguồn: Facebook)

Trước vụ việc trên, ngày 19-3, đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý và khai thác đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đã thông tin thêm về trường hợp này.

Theo đó, VEC E cho biết qua kiểm tra từ hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại Km5+920 trên đường cao tốc, vào lúc 22 giờ 32 phút tối 18-3, đơn vị phát hiện một xe ben đi ngược chiều trên làn dừng khẩn cấp.

CLIP: Xe ben chạy ngược chiều với tốc độ tử thần trên cao tốc TP HCM - Long Thành  - Ảnh 2.

Xe ben chạy ngược chiều với tốc độ "tử thần" trên cao tốc TP HCM - Long Thành (Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Facebook)

Tuy nhiên, chiếc xe này chạy với tốc độ cao và camera bị ngược sáng nên không ghi nhận rõ biển số.

Tiếp tục rà soát hình ảnh từ hệ thống camera tại trạm thu phí Long Phước, lãnh đạo VEC E cho biết không ghi nhận được phương tiện nêu trên lưu thông qua hoặc quay đầu tại trạm thu phí này. "Vì vậy, chúng tôi nhận định phương tiện này đã tự ý quay đầu trên đường và đi ngược chiều trong đoạn tuyến từ khoảng Km6+000-Km9+00 theo hướng từ HCM đi Long Thành (Đồng Nai)" - đại diện VEC E nói.

Cũng theo VEC E, trường hợp quay đầu trên đường và ngược chiều của chiếc xe ben nêu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, có thể gây ra tai nạn thảm khốc bởi đoạn tuyến này, phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa 120km/giờ.

Vì vậy, trong trường hợp này, VEC E cho biết đã đề nghị Đội 6 - Phòng 8  Cục (C08) tiến hành điều tra và xử lý nghiêm.


Theo Gia Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên