MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cơ chế xin - cho

Thủ tướng: Không ngồi chờ, không có cơ chế xin cho trong phòng chống COVID-19

Thủ tướng: Không ngồi chờ, không có cơ chế xin cho trong phòng chống COVID-19

02/03/2020 21:58

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay (02/3), về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng nêu rõ, kinh tế có khó khăn, có thể tìm giải pháp hỗ trợ nhưng tính mạng của người dân thì không thể thay thế. Công việc này cần được đẩy với tốc độ cao hơn. Các tổ chức, cá nhân có liên quan cần lăn xả vào, cùng góp sức, không ngồi chờ, không có cơ chế xin cho.

Rút doanh nghiệp khỏi bộ ngành, nhẹ gánh 'con ông cháu cha'

Rút doanh nghiệp khỏi bộ ngành, nhẹ gánh 'con ông cháu cha'

22/11/2018 11:22

Theo các chuyên gia, việc tách doanh nghiệp (DN) khỏi các bộ ngành sẽ giúp sàng lọc các DN nhà nước vốn chỉ sống dựa vào cơ chế xin cho, bao cấp và sẽ không còn cảnh “con ông cháu cha” ở DN.

Những câu nói 'dậy sóng' nghị trường về tinh giản biên chế: Công chức vô cảm, quan liêu, hách dịch do ít phụ thuộc vào dân

Những câu nói 'dậy sóng' nghị trường về tinh giản biên chế: Công chức vô cảm, quan liêu, hách dịch do ít phụ thuộc vào dân

31/10/2017 14:29

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đoàn đại biểu Đà Nẵng cho rằng công chức chỉ tiếp xúc với dân khi "có người đến xin việc này việc kia". Cho nên, họ có thể quên chính những người đang có việc nhờ cậy kia mới là những người đóng thuế để trả lương cho mình.

Cơ chế xin cho, ai giỏi chạy thì được: Kiểu khuyến khích ngược

Cơ chế xin cho, ai giỏi chạy thì được: Kiểu khuyến khích ngược

22/10/2017 08:30

Chúng ta đang thực hiện hệ thống khuyến khích ngược. Chẳng hạn phân bố nguồn lực vẫn theo cơ chế xin cho. Ai giỏi chạy thì được chứ không phải ai làm tốt thì được. Đây là lời cảnh báo tiếp tục được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đến 2030 trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bỏ cơ chế xin - cho: Nền kinh tế cần thị trường hơn, Nhà nước phải thông minh hơn

Bỏ cơ chế xin - cho: Nền kinh tế cần thị trường hơn, Nhà nước phải thông minh hơn

24/06/2017 09:00

Bàn về cải cách để tái cơ cấu kinh tế, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng: "Nền kinh tế thị trường cần thị trường hơn, Nhà nước phải thông minh hơn, phải làm cho thị trường cạnh tranh và cạnh tranh công bằng. Ở đâu chưa có thị trường thì chúng ta phải phát triển thị trường, để làm cho thị trường này trở thành yếu tố đóng vai trò chủ yếu trong phân bố nguồn lực, mới thay đổi được cơ chế nguồn lực theo kiểu xin - cho như hiện nay".

Kiến nghị về thể chế kinh tế trước giờ G gặp Thủ tướng

Kiến nghị về thể chế kinh tế trước giờ G gặp Thủ tướng

16/05/2017 22:01

Ngay trước giờ diễn ra Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, một số chuyên gia kinh tế đã có những kiến nghị nhằm giúp Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh.

Tiền sử dụng đất còn bất hợp lý

Tiền sử dụng đất còn bất hợp lý

21/04/2017 08:52

Kiến nghị chỉ giao Sở Tài chính chủ trì việc xác định giá đất thay vì thêm Sở TN&MT như hiện nay.

Lời ăn lỗ chịu: Không làm được thì nghỉ, tiền đâu mà cứu

Lời ăn lỗ chịu: Không làm được thì nghỉ, tiền đâu mà cứu

16/10/2016 07:41

Một thời gian dài chúng ta thiết kế những chính sách nhằm tạo ra những vòng bảo hộ cho doanh nghiệp (DNNN), tạo ra tâm lý ỷ lại, rằng nếu như mình cạnh tranh không được thì sẽ xin Nhà nước dựng thêm nhiều vòng bảo hộ khác, xin thêm trợ cấp… Nhưng đã đến lúc chấm dứt thói quen này.

Hàng loạt dự án nghìn tỷ tai tiếng của các “ông lớn” thuộc Bộ Công Thương

Hàng loạt dự án nghìn tỷ tai tiếng của các “ông lớn” thuộc Bộ Công Thương

15/07/2016 09:33

Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên là một trong số nhiều dự án nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương trong tình trạng “đắp chiếu”, thường xuyên xin ưu đãi, càng làm càng thua lỗ.

Hỗ trợ DNNVV: Cho cần câu hay con cá?

Hỗ trợ DNNVV: Cho cần câu hay con cá?

22/06/2016 15:30

Trong 3 năm gần đây, mỗi một năm có khoảng 60.000-70.000 DNNVV phá sản hoặc ngừng hoạt động. Nếu sau một năm có 60.000 DNNVV dừng hoạt động, thì chúng ta sẽ tổn thất một nguồn lực xã hội là vô cùng lớn lên đến 6.000 tỷ đồng.

Bí thư Thăng: "Với cơ chế này chỉ có đột tử, không thể đột phá"

Bí thư Thăng: "Với cơ chế này chỉ có đột tử, không thể đột phá"

20/05/2016 19:32

“Đừng sợ ủy quyền thì mất quyền, thì dưới người ta làm sai. Người leo lên cây không sợ mà người ở dưới la ngã đấy, thế là ngã thật”, ông Thăng phát biểu.

Cơ chế xin - cho làm méo mó phân bổ nguồn lực

Cơ chế xin - cho làm méo mó phân bổ nguồn lực

17/08/2015 09:03

Cơ chế xin - cho, tự nó đã làm cho việc phân bổ nguồn lực bị méo mó và rất nhiều chi phí bất hợp lý phát sinh: chi phí “vẽ” dự án, chi phí đi xin, chi phí duyệt cho...

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

18/04/2015 09:04

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề: Luật Ngân sách sửa đổi phải làm sao tối đa không có cơ chế xin-cho ngân sách.

FDI Việt Nam: Quy mô tham nhũng hơn đứt Lào, Campuchia

FDI Việt Nam: Quy mô tham nhũng hơn đứt Lào, Campuchia

30/03/2014 11:06

Thu hút, quản lý dòng FDI vẫn hạn chế ở chính sách, quy định pháp luật chồng chéo, khó hiểu; vấn đề tham nhũng, cơ chế xin cho...

Góc nhìn cán bộ công chức: "Cỗ" bày trước mặt, không tham nhũng là dại?

Góc nhìn cán bộ công chức: "Cỗ" bày trước mặt, không tham nhũng là dại?

09/11/2013 18:30

Dường như lấy của công làm của riêng là hành vi phổ biến, từ việc nhỏ nhặt như lấy văn phòng phẩm ở công ty mang về nhà, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh cho đến trốn thuế, tham nhũng.

Trở lên trên