MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 20 tuổi xì hơi 30 lần/ngày: Đây chính là dấu hiệu của ung thư ruột đang di căn

03-09-2019 - 22:24 PM | Sống

Dao Dao (20 tuổi) gần đây luôn bị đau bụng, tiêu chảy và xì hơi hơn 30 lần mỗi ngày. Cô nghĩ rằng đường tiêu hóa không tốt nhưng sự thật sau khi đi khám về, cô được chẩn đoán mắc phải bệnh ung thư ruột đang di căn.

Dao Dao gần đây gặp phải một số vấn đề về cơ thể khiến cô vô cùng phiền não, đó là thường xuyên đau bụng, tiêu chảy rất nhiều lần và mỗi ngày xì hơi hơn 30 lần kèm theo mùi rất thối.

Cô gái 20 tuổi xì hơi 30 lần/ngày: Đây chính là dấu hiệu của ung thư ruột đang di căn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vấn đề này khiến Dao Dao vô cùng khó xử. Cô quyết định kì nghỉ hè vừa rồi trở về nhà và kể tình hình cho bố mẹ nghe nhưng họ chỉ coi nhẹ vấn đề này, nghĩ rằng không phải là bệnh gì cả mà đơn giản là tiêu hóa không tốt mà thôi.

Mấy ngày Dao Dao ở nhà nghỉ hè và tình trạng sức khỏe này vẫn tiếp diễn. Bố cô dần cảm thấy nhất định có vấn đề gì đó mới khiến cô một ngày đi đại tiện 5 - 6 lần, mỗi lần đi rất lâu như vậy.

Vì vậy, bố mẹ đã đưa Dao Dao đi bệnh viện nội soi và kiểm tra CT. Kết quả khiến mọi người vô cùng bàng hoàng: Dao Dao mắc ung thư ruột, trong ruột có một khối u to, đang có xu hướng lan rộng và di căn.

Đây chính là nguyên nhân khiến Dao Dao xì hơi, đi vệ sinh quá nhiều. Bình thường những cái xì hơi sẽ không thối lắm. Mùi thối ở đây là do khối u hình thành ở trực tràng gần hậu môn.

Cô gái 20 tuổi xì hơi 30 lần/ngày: Đây chính là dấu hiệu của ung thư ruột đang di căn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ung thư ruột có các triệu chứng sau, cần phải đi khám ngay nếu các triệu chứng kéo dài từ 4 tuần trở lên:

- Thay đổi thói quen đi đại tiện, bị tiêu chảy hoặc táo bón, đi ra máu, xì hơi nhiều và rất thối.

- Sau khi đi đại tiện, bụng vẫn nặng nề, không có cảm giác nhẹ bụng.

- Đau, đầy bụng; đau ở hậu môn hoặc trực tràng.

- Cảm thấy có khối u ở trực tràng hoặc hậu môn.

- Mệt mỏi; giảm cân đột ngột, bất thường.

- Thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Những người dễ mắc phải bệnh ung thư ruột:

- Người ăn nhiều thịt, ít ăn rau xanh. Chế độ ăn như vậy sẽ khiến cơ thể thiếu chất xơ, đường ruột hoạt động không trơn tru, dễ tổn thương.

- Người ít vận động

- Người bị viêm loét trực tràng hay có polyp trong ruột.

- Người có người thân từng mắc ung thư ruột.

Một số lời khuyên để phòng tránh ung thư ruột:

- Thường xuyên làm sạch đường ruột

- Lúc tiêu hóa, ruột chứa cả những chất có lợi và có hại. Để có một đường ruột luôn khỏe mạnh, cần uống nhiều nước lọc, có thể là nước chanh hay hỗn hợp cây bồ công anh và lúa mạch để giúp thanh lọc ruột, chống táo bón.

- Bổ sung thêm chất xơ cũng giúp chống táo bón, giảm nồng độ các chất gây ung thư trong ruột, giảm nguy cơ mắc ung thư.

- Giảm các chất gây ung thư vào cơ thể

- Thuốc lá hay rượu không chỉ là yếu tố gây ung thư phổi, ung thư gan mà còn có thể gây ung thư ruột.

Cô gái 20 tuổi xì hơi 30 lần/ngày: Đây chính là dấu hiệu của ung thư ruột đang di căn - Ảnh 3.

Mặt khác, các chất độc hại trong thuốc lá xâm nhập vào mạch máu và lan truyền đến khắp các cơ quan trong cơ thể; làm tăng tỷ lệ mắc ung thư ruột lên 34%.

Cô gái 20 tuổi xì hơi 30 lần/ngày: Đây chính là dấu hiệu của ung thư ruột đang di căn - Ảnh 4.

Để ruột được khỏe mạnh hơn, bạn cần hoạt động nhiều hơn, dành thời gian cho một số môn thể thao như chạy bộ, khiêu vũ… Ngoài ra, bạn cũng cần cho ruột nghỉ ngơi: nên ăn đúng giờ, không ăn tối muộn. Chú ý đi kiểm tra, sàng lọc ung thư ruột.

Trong số những người điều trị ở giai đoạn muộn, trên 80% những người đó là do không được sàng lọc kịp thời. Đặc biệt, sau 40 tuổi mỗi năm làm một lần xét nghiệm máu, khoảng 5 năm làm một lần kiểm tra ruột kết. Bên cạnh đó, những người béo phì mà thường xuyên bị tiêu chảy liên tục trên 3 tháng nên lập tức đi kiểm tra.

Source (Nguồn): QQ, MNT, Cancer Council

Theo Quỳnh Trang

Helino

Trở lên trên