MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có gì bên trong chiếc Rolls-Royce Phantom mới được mô tả là phản lực trên đường phố?

28-07-2017 - 11:59 AM | Tài chính quốc tế

Rolls-Royce Phantom, một trong những cái tên lâu đời nhất trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, vừa lộ diện phiên bản mới nhất với công nghệ cùng nội thất sang trọng như một chiếc máy bay phản lực tư nhân hiện đại.


14 năm từ khi chiếc Phantom VII ra đời, Rolls-Royce hôm 27/7 cho ra mắt mẫu xe mới mang tên Phantom VIII và dự kiến sẽ được bán chính thức vào năm 2018. Theo đó, mẫu Phantom VIII tiêu chuẩn có giá khoảng 450.000 USD nhưng khách hàng có thể yêu cầu tùy biến chiếc xe với mức chênh lệch khoảng 150.000 USD.

14 năm từ khi chiếc Phantom VII ra đời, Rolls-Royce hôm 27/7 cho ra mắt mẫu xe mới mang tên Phantom VIII và dự kiến sẽ được bán chính thức vào năm 2018. Theo đó, mẫu Phantom VIII tiêu chuẩn có giá khoảng 450.000 USD nhưng khách hàng có thể yêu cầu tùy biến chiếc xe với mức chênh lệch khoảng 150.000 USD.


Phantom VIII là chiếc xe đầu tiên cấu thành từ khung nhôm hoàn toàn, được gọi là Kiến trúc của sự sang trọng. Thiết kế này sẽ được áp dụng cho các loại phương tiện thế hệ sau của Rolls-Royce bởi sự tối ưu của nó.

Phantom VIII là chiếc xe đầu tiên cấu thành từ khung nhôm hoàn toàn, được gọi là Kiến trúc của sự sang trọng. Thiết kế này sẽ được áp dụng cho các loại phương tiện thế hệ sau của Rolls-Royce bởi sự tối ưu của nó.


Chiếc xe mới được trang bị động cơ V12 với công suất 563 mã lực. Nó có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 5,3 giây. Vận tốc tối đa của chiếc xe là 250 km/h.

Chiếc xe mới được trang bị động cơ V12 với công suất 563 mã lực. Nó có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 5,3 giây. Vận tốc tối đa của chiếc xe là 250 km/h.


Theo nhà sản xuất, Phantom VIII không phải là sự cải tiến mà thực chất là một cuộc cách mạng so với các mẫu xe trước. Các nhà thiết kế đã làm việc việt mài để hiện đại hóa chiếc xe nhưng vẫn giữ lại nét thẩm mỹ đã làm nên thương hiệu của sản phẩm này cùng vẻ ngoài đặc trưng.

Theo nhà sản xuất, Phantom VIII không phải là sự cải tiến mà thực chất là một cuộc cách mạng so với các mẫu xe trước. Các nhà thiết kế đã làm việc việt mài để hiện đại hóa chiếc xe nhưng vẫn giữ lại nét thẩm mỹ đã làm nên thương hiệu của sản phẩm này cùng vẻ ngoài đặc trưng.


Tuy nhiên, nhiều yếu tố trong thiết kế của Phantom VIII được lấy cảm hứng từ mẫu 100EX của Rolls-Royce.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố trong thiết kế của Phantom VIII được lấy cảm hứng từ mẫu 100EX của Rolls-Royce.


Dẫu vậy, hình dáng cuối cùng của Phantom vẫn là phong cách cổ điển mà nó duy trì suốt hàng chục năm qua.

Dẫu vậy, hình dáng cuối cùng của Phantom vẫn là phong cách cổ điển mà nó duy trì suốt hàng chục năm qua.


Cửa xe vẫn được thiết kế để mở sang hai bên, phong cách điển hình của dòng xe siêu sang.

Cửa xe vẫn được thiết kế để mở sang hai bên, phong cách điển hình của dòng xe siêu sang.


Trái ngược với dòng xe thông thường, phần lớn thời gian chủ xe ngồi trên Phantom VIII sẽ là ghế sau. Chính vì thế, phần nội thất phía sau được thiết kế để mang lại phong cách đẳng cấp và sang trọng, với khả năng cách biệt tốt với bên ngoài.

Trái ngược với dòng xe thông thường, phần lớn thời gian chủ xe ngồi trên Phantom VIII sẽ là ghế sau. Chính vì thế, phần nội thất phía sau được thiết kế để mang lại phong cách đẳng cấp và sang trọng, với khả năng cách biệt tốt với bên ngoài.


Nội thất chiếc xe được thiết kế tinh tế, sang trọng và cẩn trọng tới từng chi tiết.

Nội thất chiếc xe được thiết kế tinh tế, sang trọng và cẩn trọng tới từng chi tiết.


Tuy nhiên, đừng nghĩ Phantom VIII mà chiếc xe lạc hậu. Nó được trang bị những công nghệ giải trí ưu việt nhất, bao gồm cả hệ thống Wifi tích hợp sẵn. Chúng được thiết kế tỷ mẩn để không phá vỡ phong cách cổ điển của chiếc xe.

Tuy nhiên, đừng nghĩ Phantom VIII mà chiếc xe lạc hậu. Nó được trang bị những công nghệ giải trí ưu việt nhất, bao gồm cả hệ thống Wifi tích hợp sẵn. Chúng được thiết kế tỷ mẩn để không phá vỡ phong cách cổ điển của chiếc xe.


Ghế trước cũng được thiết kế tối ưu nhất cho người lái.

Ghế trước cũng được thiết kế tối ưu nhất cho người lái.


Công cụ hỗ trợ tài xế bao gồm hệ thống máy quay bao quanh xe, có khả năng quan sát ban đêm, hệ thống cảnh báo va chạm, người đi hộ hay thay đổi làn đường…. Hệ thống màn hình độ nét cao tạo điều kiện hoàn hảo cho tài xế điều khiển phương tiện.

Công cụ hỗ trợ tài xế bao gồm hệ thống máy quay bao quanh xe, có khả năng quan sát ban đêm, hệ thống cảnh báo va chạm, người đi hộ hay thay đổi làn đường…. Hệ thống màn hình độ nét cao tạo điều kiện hoàn hảo cho tài xế điều khiển phương tiện.


Những điểm nhấn tinh tế là điều không thể thiếu trên những chiếc xe như Phantom và phiên bản VIII cũng không phải ngoại lệ.

Những điểm nhấn tinh tế là điều không thể thiếu trên những chiếc xe như Phantom và phiên bản VIII cũng không phải ngoại lệ.

Linh Anh

Business Insider

Trở lên trên