MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có hay không việc tạo kẽ hở cho gỗ quý từ Campuchia vào Việt Nam?

Giải thích về lý do đưa gỗ qua biên giới vào ban đêm và đi qua đường mòn, đại diện công ty TNHH XNK Anh Đức cho rằng, họ đã được Chi cục Hải Quan Kà Tum cho phép.

Mới đây, lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam vừa bắt giữ vụ chuyển gỗ quý hiếm từ biên giới Campuchia qua Việt Nam của công ty TNHH thương mại XNK Anh Đức, tại khu vực cửa khẩu Vạc Sa của huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Phóng viên đã ghi nhận nhiều điểm mâu thuẫn trong giải thích của các bên khi kiểm tra mở rộng khu vực tập kết gỗ của công ty này.

Phía Chi cục Hải Quan Kà Tum cũng cho rằng, theo quy định của luật Hải quan, khi doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai báo không yêu cầu phải xác định nguồn gốc hàng hóa. Việc giám sát hàng, Hải quan cũng chỉ thực hiện được trong giờ hành chính.

Tuy nhiên, đại diện lực lượng đặc nhiệm Biên phòng miền Nam, đơn vị trực tiếp bắt giữ lô hàng khẳng định việc xuất nhập khẩu vào ban đêm là sai.

PV

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên