MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có khả năng trong tuần này NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn việc thực hiện gói tín dụng 30.000 tỷ

30-05-2016 - 08:33 AM | Bất động sản

Theo báo cáo giải ngân gói 30.000 tỉ đồng, tính đến ngày 10/3/2016, các ngân hàng thương mại đã ký cam kết cho vay 30.122 tỉ đồng với 46.246 khách hàng, và đã giải ngân theo tiến độ được 21.321 tỉ đồng (đạt 71%).

Mới đây Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HOREA) và Bộ Xây dựng đề xuất, Ngân hàng Nhà cũng nước đã báo cáo và đã được Chính phủ đồng ý cho tiếp tục giải ngân đến hết gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng. Đồng thời, vào ngày 28/3/2016, Ngân hàng Nhà nước còn có công văn hỏa tốc số 1953/NHNN-TD thông báo về việc chấm dứt nhận hồ sơ vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng kể từ ngày 31/3/2016.

Việc Ngân hàng công bố thời điểm kết thúc nhận hồ sơ là cần thiết vì tổng giá trị hợp đồng cam kết cho vay tính đến ngày 10/3/2016 đã vượt quá hạn mức 30.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, phía Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có văn bản nào về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30/03/2016 của Chính phủ.

Do đó, đại diện HOREA kiến nghị, cần thống kê, xác định số dư nợ theo các hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi với gói 30.000 tỉ đồng của từng ngân hàng thương mại cụ thể. Sau ngày 31/05/2016, các ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân cho khách hàng vay cho đến khi hết hợp đồng theo tiến độ cũng như điều kiện giải ngân đã xác định trong hợp đồng tín dụng, tạo sự an tâm cho cả doanh nghiệp và người vay.

Tuy nhiên,trao đổi với chúng tôi ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HOREA, khẳng định rằng qua các cuộc làm việc và trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, được biết trong đầu tuần này Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện giải ngân gói 30.000 tỷ đồng.

Mặc dù nội dung chi tiết văn bản này chưa được tiết lộ nhưng theo ông Châu, Ngân hàng Nhà nước sẽ chấp thuận cho việc tiếp tục kéo dài vô thời hạn việc giải ngân gói tín dụng này cho đến khi nào hết thì tự khắc chấm dứt.

Điều này cũng đúng với nội dung nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3/2016, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng. Lãi suất ưu đãi áp dụng sẽ là 5%/năm cho đến khi giải ngân hết, thay vì kết thúc vào ngày 1/6/2016 như Thông tư 11/2013 của NHNN.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên