MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu CII tăng ít hơn VN-Index, lãnh đạo công ty cũng lên tiếng… giải trình: Cái gì đến thì cũng sẽ phải đến

“Công ty tin rằng cái gì đến thì cũng sẽ phải đến, cổ phiếu CII sẽ quay về giá trị mà lẽ ra nó đáng phải có”- Văn bản của CII kết luận một cách “mùi mẫn”.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII) vừa có văn bản về các giải pháp mà công ty này sẽ thực hiện đối với giá cổ phiếu của công ty.

Theo CII, trong khi VN-Index trong năm 2017 tăng mạnh (khoảng 40%) thì giá cổ phiếu CII chỉ tăng 14,4% - một mức tăng khiêm tốn. Thực tế cổ phiếu này ghi nhận mức tăng giá mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2017 nhưng trong 6 tháng trở lại đây, CII nằm trong xu hướng giảm giá rõ ràng.

Lãnh đạo CII cho rằng, các nguyên nhân dẫn đến giá cổ phiếu tăng… ít là do một số yếu tố nội tại của công ty.

Thứ nhất, do phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.230 tỷ đồng. Theo quan điểm của lãnh đạo công ty này, việc tăng vốn đã tạo áp lực tài chính cho cổ đông hiện hữu và một số cổ đông đã bán cổ phiếu đi, để lấy tiền mua cổ phiếu mới phát hành.

Thứ 2, nhà đầu tư chưa hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của công ty.

Thứ 3, áp lực từ việc thoái vốn của cổ đông nước ngoài. Trong thời gian ngắn, Ayala đã bán ra 17,57 triệu cổ phiếu CII do thay đổi chuẩn mực kế toán mới của Philippines. Goldman Sachs cũng công bố bán 7,87 triệu cổ phiếu.

“Tất cả các yếu tố nói trên xảy ra cùng lúc đã làm ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu CII trong giai đoạn hiện nay” – Văn bản công bố thông tin của CII đánh giá.

Trước tình hình “không tích cực” đó, Ban lãnh đạo CII đã có một số giải pháp. Công ty cho biết đang xúc tiến làm việc với một số tổ chức tài chính lớn để phát hành trái phiếu với số tiền dự kiến 2.500 tỷ đồng. Nếu thành công, công ty sẽ hủy đợt phát hành cổ phiếu mới.

CII cũng khẳng định sẽ hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018 và đang lên kế hoạch tổ chức roadshow riêng tại Hong Kong và Singapore vào đầu năm tới.

“Công ty tin rằng cái gì đến thì cũng sẽ phải đến, cổ phiếu CII sẽ quay về giá trị mà lẽ ra nó đáng phải có”- Văn bản của CII kết luận một cách “mùi mẫn”.

Trên thị trường chứng khoán, lãnh đạo của CII có thể nói là những người quan tâm nhất đến giá cổ phiếu. Ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc công ty đã từng nổi tiếng với việc mua bán cổ phiếu rất đúng nhịp. Với việc dự kiến hủy bỏ đợt phát hành cổ phiếu mới để "cứu" giá cổ phiếu, một lần nữa doanh nghiệp này lại thể hiện sự chiều lòng đối với nhà đầu tư và bám sát sàn chứng khoán.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên