MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Gilimex bị bán tháo sau khi đâm đơn kiện Amazon đòi 280 triệu USD

15-12-2022 - 12:31 PM | Doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhà đầu tư đã ồ ạt bán tháo cổ phiếu của Gilimex ngay sau khi có thông tin về vụ kiện, chấm dứt chuỗi 4 phiên hồi phục của cổ phiếu này.

Tờ Bloomberg mới đây đưa tin, Gilimex, một doanh nghiệp may mặc của Việt Nam đã kiện gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ Amazon, với giá trị đòi bồi thường lên tới 280 triệu USD.

Gilimex cáo buộc Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng sau khi tăng trưởng chi tiêu trực tuyến hạ nhiệt trong năm nay, khiến nhà sản xuất này gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Gilimex là doanh nghiệp đang niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, với mã GIL. Dù là bên đâm đơn kiện, nhưng ngay sau khi có thông tin về vụ việc, cổ phiếu GIL lập tức bị bán tháo trong phiên giao dịch sáng ngày 15/12.

Khối lượng giao dịch của GIL trong sáng nay đạt 2,2 triệu đơn vị, và khối lượng dư bán giá sàn là 1,4 triệu đơn vị. Phiên giảm sàn hôm nay đã chấm dứt chuỗi 4 phiên hồi phục gần đây của GIL.

 Cổ phiếu Gilimex bị bán tháo sau khi đâm đơn kiện Amazon đòi 280 triệu USD - Ảnh 1.

Gilimex là doanh nghiệp 40 năm tuổi đời và đã niêm yết trên sàn chứng khoán 20 năm qua. Công ty này cho biết, họ là đối tác chính của Amazon từ năm 2014 đến năm 2022 và đã đầu tư hàng chục triệu USD vào các cơ sở sản xuất để xây dựng kho chứa bằng thép và vải dùng để chứa hàng hóa trong kho của Amazon. Những kho chứa này được vận chuyển bởi robot, giúp tăng tốc độ hoàn thành các đơn đặt hàng trực tuyến để công nhân không phải đi bộ quanh nhà kho rộng lớn.

Gilimex đã tuyển dụng hơn 7.000 nhân viên tại nhiều nhà máy để sản xuất hơn 1 triệu đơn vị lưu trữ hàng năm. Việc sản xuất cho Amazon đã tăng gấp 20 lần trong suốt 8 năm qua. Theo đơn khiếu nại dài 32 trang, mối quan hệ đối tác của hai bên được xây dựng dựa trên “sự tin tưởng”, trong đó Gilimex dựa vào tính chính xác của các dự báo của Amazon để đầu tư thỏa đáng nhằm đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Amazon đã “ngay lập tức thay đổi và giảm nhu cầu dự kiến” trong thời gian còn lại của năm 2022 và 2023 xuống chỉ còn một phần nhỏ so với các dự báo trước đó.

Điều này đã ảnh hưởng mạnh đến Gilimex. Số liệu kinh doanh do công ty công bố cho thấy, doanh thu quý 3 vừa qua chỉ đạt 213 tỷ đồng, thấp nhất 8 năm cho dù hoạt động kinh doanh của hầu hết ngành nghề đang trong giai đoạn hồi phục.

 Cổ phiếu Gilimex bị bán tháo sau khi đâm đơn kiện Amazon đòi 280 triệu USD - Ảnh 2.

Tuy nhiên, xét về lợi nhuận Gilimex vẫn báo lãi kỷ lục 128 tỷ đồng sau thuế, chủ yếu nhờ khoản thu tài chính sau khi thanh lý khoản đầu tư vào công ty liên kết.

 Cổ phiếu Gilimex bị bán tháo sau khi đâm đơn kiện Amazon đòi 280 triệu USD - Ảnh 3.

Theo Hà My

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên