MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu HKB giảm sàn liên lục, vợ chồng ông Tuấn, ủy viên HĐQT đã thoái vốn thành công

Vợ chồng ông Trần Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đã bán được gần 8 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, thoái toàn bộ vốn khỏi Hakinvest.

Ông Trần Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc (Hakinvest - mã chứng khoán HKB) và vợ ông, bà Ngô Thị Thùy Linh vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HKB.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 30/9 đến 19/10/2016, ông Trần Minh Tuấn đã bán toàn bộ 5,57 triệu cổ phiếu HKB còn bà Thùy Linh cũng đã bán hết 2,15 triệu cổ phiếu, thoái vốn thành công khỏi Hakinvest.

Giá giao dịch không được công bố, tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 30/9 đến 19/10/2016, cổ phiếu HKB đã có lúc tăng trần 3 phiên liên tiếp và tăng từ 8.900 đồng/cp (phiên 30/9) lên đến 12.000 đồng/cổ phiếu (phiên 10/10). Tuy nhiên ngay sau đó là chuỗi những phiên giảm sàn liên tiếp và giảm về 7.200 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên ngày 19/10. Tiếp đó cũng là 2 phiên giảm sàn và hiện cổ phiếu HKB đã lùi về mức giá 5.900 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong tháng 8/2016, vợ chồng ông Tuấn đã từng đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu thoái vốn nhưng chưa thành công do giá chưa được như mong muốn.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, cổ phiếu HKB đã mất đi 74% giá trị khi giảm từ hơn 22.300 đồng xuống còn 5.900 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Đáng chú ý, có những lúc trong tháng 7, cổ phiếu HKB đã vươn lên đến 33.000 đồng/cổ phiếu nhưng rồi đã lao dốc không phanh bằng chuỗi những phiên giảm sàn liên tiếp.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HKB trong 6 tháng gần đây.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HKB trong 6 tháng gần đây.

Nam Sơn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên