MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu nào đắt nhất hành tinh?

06-06-2016 - 09:05 AM | Tài chính quốc tế

Khi nhắc đến vấn đề này, nhiều NĐT sẽ nghĩ ngay đến cổ phiếu của đại gia công nghệ Apple. Tuy nhiên, cổ phiếu của Apple hiện chỉ xấp xỉ 100USD, còn cách rất xa so với mã cổ phiếu đắt nhất có giá lên tới 6 con số tính bằng USD.

Đó chính là CP của Công ty Berkshire Hathaway Inc. (mã BRK.A), cỗ máy đầu tư của huyền thoại Warren Buffett. Có thể nói sở hữu 1 CP của Berkshire Hathaway cũng đã là một gia tài.

4,7 tỷ VNĐ

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes hồi tháng 5, Berkshire Hathaway dẫn đầu bảng top 10 công ty có mã CP đắt nhất hành tinh, với 199.950USD/CP (4,4 tỷ VNĐ). BRK.A là mã CP duy nhất trên thế giới hiện nay có giá được tính bằng 6 chữ số theo USD.

Trong 9 mã CP còn lại của top 10 không hề có bóng dáng của Apple, trong đó 3 mã có giá 4 con số, 5 mã có giá 3 con số. Mã cuối cùng trong top 10 có giá 498USD/CP, thuộc về một cái tên khá xa lạ: Công ty Chipotle Mexican Grill, Inc. Trong bảng top 10, ngoài Berkshire Hathaway còn có 2 cái tên khác có lẽ khá quen thuộc với người Việt Nam, đó là Amazon.com, Inc. (AMZN) đứng ở vị trí thứ 9, giá 559USD/CP và Alphabet Inc (GOOG) - công ty mẹ của Google - đứng ở vị trí thứ 7 với giá 732USD/CP.

Có lẽ người Việt chẳng ai lạ gì NĐT huyền thoại Warren Buffett. Ông được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates với tài sản chừng 73 tỷ USD. Warren Buffett còn nổi danh là nhà từ thiện đã tặng 99% giá trị tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Năm 1999 ông có trong danh sách những nhà quản trị tài chính giỏi nhất thế kỷ 20 do hãng Carson thực hiện. Năm 2007 được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người nhiều ảnh hưởng nhất thế giới".

Với mức giá lên đến xấp xỉ 4,4 tỷ đồng/CP, rõ ràng việc sở hữu 1 CP của BRK.A cũng là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, đó là mức giá cách nay hơn 10 ngày (19-5).

Tính đến ngày 2-6, mỗi CP của Berkshire Hathaway đã có giá trị tới 212.360USD, tương đương 4,72 tỷ VNĐ! Vậy, Berkshire Hathaway là công ty, kinh doanh trong lĩnh vực gì mà có giá CP đắt đỏ như vậy?

Berkshire Hathaway Inc là một tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ, có trụ sở tại Omaha, Nebraska. Công ty chuyên đầu tư và hiện sở hữu 100% cổ phần của các công ty như GEICO, BNSF, Lubrizol, Dairy Queen, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, FlightSafety International và NetJets; sở hữu 26% cổ phần của Công ty Kraft Heinz và cổ phần thiểu số đáng kể trong American Express, Coca-Cola, Wells Fargo, IBM, Apple và Restaurant Brands International.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của Berkshire Hathaway trong giá trị sổ sách là 19,7% trong suốt nửa thế kỷ qua (so với tăng trưởng 9,8% của chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ). Công ty cũng có một lượng lớn tiền vốn và nợ rất ít. Theo danh sách 2.000 của Forbes, Berkshire Hathaway là công ty đại chúng lớn thứ 5 trên thế giới. Công ty này cũng được nhiều nhà đầu tư yêu thích vì nằm dưới sự kiểm soát và lãnh đạo của huyền thoại Warren Buffett, người hiện đang nắm cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của công ty.

Vụ đầu tư bất ngờ

Trong những năm đầu sự nghiệp của Buffett tại Berkshire, ông tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn tại các công ty đại chúng, nhưng gần đây ông thường thích mua toàn bộ công ty hơn.

Berkshire hiện đang sở hữu các doanh nghiệp hoạt động đa dạng lĩnh vực, bao gồm bánh kẹo, bán lẻ, đường sắt, đồ nội thất, bách khoa toàn thư, các nhà sản xuất máy hút bụi, bán hàng trang sức, xuất bản báo, sản xuất và phân phối đồng phục, và một số tiện ích điện và khí đốt trong khu vực. Buffett rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Tuy nhiên, gần đây Berkshire Hathaway dưới sự chỉ đạo của Buffet đã có một thương vụ khá “lạ” với phong cách đầu tư của ông, đó là việc chi hơn 1 tỷ USD mua CP của Apple. Cụ thể, vào trung tuần tháng 5, Berkshire Hathaway tiết lộ đã bán 47 triệu CP của AT&T và mua 9,8 triệu CP của Apple Inc, với giá 1,07 tỷ USD vào tháng 3. Đó là chuyển động đầu tư duy nhất của “đế chế” này trong 3 tháng đầu năm 2016.

Thông tin này khiến nhiều người theo dõi Buffett cảm thấy kinh ngạc. Việc mua CP Apple của Berkshire Hathaway khiến người ta ngạc nhiên vì nó đang chuyển động đúng theo kiểu mà người đứng đầu Buffett và “phó tướng” Charlie Munger luôn nói rằng họ sẽ không làm.

Từ trước đến nay, ngoại trừ với IBM, Buffett cho thấy ông không tích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và những mảng tăng trưởng nhanh khác, vì thấy khó định giá các công ty hoạt động trong các lĩnh vực như vậy. Năm 2012, trong bức thư thường niên gửi cổ đông, Buffett nói rằng ông thà ở lại trên băng ghế dự bị với Apple.

Tương tự, năm 2013, Phó Chủ tịch HĐQT Charlie Munger dù lên tiếng ca ngợi những thành tựu của Apple, nhưng nói rằng gã khổng lồ công nghệ là một trong những công ty mà Berkshire “không thích” nhất hành tinh. Chính vì vậy, theo sau động thái của Berkshire, CP của Apple đã tăng từ hơn 90USD lên 100,35USD/CP tính đến ngày 27-5, bất chấp doanh số bán iPhone sụt giảm mạnh trong quý vừa qua.

Dù CP có mức giá không xếp vào loại cao lắm, nhưng thị giá của Apple nhiều năm liền đứng ở vị trí số 1 hành tinh và chỉ mới bị chiếm ngôi gần đây bởi Alphabet, công ty mẹ của Google. Cụ thể, ngày 12-5, thị giá của Apple rơi xuống vị trí thứ hai thế giới với 493 tỷ USD, trong khi thị giá của Alphabet leo lên vị trí số 1 với 498 tỷ USD. CP của Apple khi đó đã rớt giá xuống dưới 90USD/CP sau khi báo cáo sụt giảm trong đơn hàng iPhone. Trước đó, hồi đầu năm 2016 Alphabet cũng từng vượt mặt Apple nhưng sau rớt trở lại. Có thể nói 2 gã khổng lồ này đang kèn cựa nhau vị trí công ty có thị giá lớn nhất thế giới.

Theo Vinh Trang

Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Trở lên trên