MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu VNG của Du lịch Thành Thành Công lên sát vùng đỉnh, một cá nhân vẫn chi 25 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn

Gần đây giao dịch cổ phiếu VNG khá sôi động.

Ông Vũ Quốc Vương, một nhà đầu tư cá nhân, vừa báo cáo đã hoàn tất mua vào 1,5 triệu cổ phiếu VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch thực hiện ngày 31/10/2018.

Sau giao dịch ông Vũ Quốc Vương nâng lượng sở hữu từ hơn 3,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,6%) lên 5,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,4%) và trở thành cổ đông lớn của VNG.

Cũng trong ngày 31/10/2018 xuất hiện 1 giao dịch thỏa thuận đúng 1,5 triệu cổ phiếu VNG với giá bình quân 16.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị giao dịch 25,05 tỷ đồng. Giá thỏa thuận này thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu VNG trong cùng phiên ngày 31/10 khoảng 10% (giá đóng cửa 18.650 đồng/cổ phiếu).

Giao dịch cổ phiếu VNG diễn ra khá sôi động thời gian gần đây. Trước đó ngày 16/10/2018 ông Đặng Văn Thành, người có liên quan tới ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn, thành viên HĐQT, đã mua vào hơn 1,47 triệu cổ phiếu VNG. Trước đó ông Thành không sở hữu cổ phiếu nào.

Cùng ngày 16/10, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch HĐQT, cũng vừa mua 483.157 cổ phiếu (tỷ lệ 0,6%). Trước giao dịch này ông Vinh cũng không sở hữu cổ phiếu VNG nào.

Trong khi ở chiều ngược lại, ông Hoàng Anh Tuấn, chồng bà Nguyễn Thái Hà, Phó Chủ tịch, đã bán đi toàn bộ 100.000 cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 19/10/2018.

Cổ phiếu VNG đang đà tăng mạnh, hiện giao dịch ở mức 18.950 đồng/cổ phiếu, vượt đỉnh ngắn hạn lập được hồi cuối tháng 2/2018 (18.550 đồng/cổ phiếu) – và cũng sắp sửa quay về mức đỉnh đạt được hồi giữa năm 2016 (giao dịch ở mức 19.560 đồng/cổ phiếu – giá đã điều chỉnh).

Cổ phiếu VNG của Du lịch Thành Thành Công lên sát vùng đỉnh, một cá nhân vẫn chi 25 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu VNG trong 3 năm gần đây.

Thanh Mai

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên