MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cơ quan dân cử

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

24/05/2021 07:29

Sáng 23/5, chia sẻ với báo chí ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tôi tin tưởng, với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Bí thư đồng thời làm Chủ tịch HĐND: Quốc hội khóa tới không có Bí thư Tỉnh ủy?

Bí thư đồng thời làm Chủ tịch HĐND: Quốc hội khóa tới không có Bí thư Tỉnh ủy?

15/07/2019 20:24

"Theo quy định, một người không giữ 3 chức vụ vừa làm Bí thư, vừa làm Chủ tịch HĐND, vừa làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Vậy nếu Bí thư đồng thời làm Chủ tịch HĐND, thì Quốc hội khoá tới sẽ không có Bí thư Tỉnh ủy nào", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn.

Phó Đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Đúng là bây giờ không ai tin hành động đó là "nựng" nhưng đó là trả lời của họ

Phó Đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Đúng là bây giờ không ai tin hành động đó là "nựng" nhưng đó là trả lời của họ

05/04/2019 20:36

Vị ĐBQH đoàn Đà Nẵng nêu rõ, người dân Đà Nẵng không ai đồng ý câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Linh, nếu không nói là "mọi người đang rất buồn".

Phó Đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Đúng là bây giờ không ai tin hành động đó là "nựng" nhưng đó là trả lời của họ

Phó Đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Đúng là bây giờ không ai tin hành động đó là "nựng" nhưng đó là trả lời của họ

04/04/2019 20:42

Vị ĐBQH đoàn Đà Nẵng nêu rõ, người dân Đà Nẵng không ai đồng ý câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Linh, nếu không nói là "mọi người đang rất buồn".

Trăn trở việc tăng tỉ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp

Trăn trở việc tăng tỉ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp

27/02/2016 12:17

"Làm thế nào để tăng tỷ lệ nữ ĐB Quốc hội và HĐND các cấp" vấn đề mà nhiều năm qua chúng ta đã và đang đi tìm câu trả lời. Dù tỷ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp của Việt Nam đã ở mức khá trong khu vực, tuy nhiên so với mục tiêu đến năm 2020 ít nhất 35% ĐBQH, HĐND là nữ thì vẫn còn khoảng cách khá lớn.

Vào Quốc hội mà lặng thinh, vào làm gì?

Vào Quốc hội mà lặng thinh, vào làm gì?

22/02/2016 08:27

“Làm ĐBQH cứ xuân thu nhị kỳ, đến kỳ hội họp lại mang cặp tới ngồi cho hết buổi rồi về thì quá lãng phí”.

Hậu giám sát của Quốc hội phải có hiệu lực, hiệu quả

Hậu giám sát của Quốc hội phải có hiệu lực, hiệu quả

20/01/2015 08:36

Cần có quy định cụ thể để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực giám sát, tránh tình trạng thực hiện không nghiêm túc nhưng không bị xử lý.

Trở lên trên