MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cố vấn ông Trump thừa nhận "chúng tôi đang kém hơn"

24-10-2016 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 23-10 một cố vấn cao cấp của ông Donald Trump thừa nhận ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đang thụt lùi so với đối thủ của ông.

Theo hãng tin Reuters, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Kellyanne Conway, cho rằng bà Clinton đã có "những ưu thế kinh khủng", trong đó bao gồm cả khoản tiền khổng lồ quyên góp được giúp bà có thể chi trả hàng triệu USD cho chi phí quảng cáo vận động tranh cử trước ngày 8-11.

"Chúng tôi đang tụt sau bà ấy", bà Conway nói trong chương trình "Meet the Press" của đài NBC. Tuy nhiên bà cũng nói thêm là chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn đang tiếp tục vận động những cử tri còn chưa quyết định và chưa sẵn sàng ủng hộ bà Clinton.

Trong khi đó, phát biểu tại một chiến dịch vận động tranh cử ở Raleigh, bang North Carolina, một trong 7 bang quan trọng mà cả hai ứng cử viên sẽ phải tập trung trong hai tuần còn lại trước ngày bầu cử chính thức, bà Clinton tiếp tục lên án việc ông Trump nói sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông thua và kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu sớm.

Bà Clinton nới: "Ông ấy từ chối nói rằng sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử này, và đó là một nguy cơ cho nền dân chủ. Sự chuyển giao quyền lực hòa bình là một trong những điều đã làm nên nước Mỹ".

Trước khoảng 3.500 người ủng hộ, bà Clinton nói: "Từ nay cho tới ngày 5-11 các bạn có thể đi bầu sớm tại bất cứ điểm bầu cử nào trong hạt của bạn".

Trong diễn biến liên quan, ngày 23-10, con trai ông Trump, anh Eric, cho biết bố mình sẽ chấp nhận "100%" kết quả bầu cử nếu kết quả đó "công bằng".

Phát biểu trong chương trình This week của đài ABC, anh Eric Trump nói: "Tôi nghĩ điều cha tôi muốn nói ở đây là 'nếu đó là một kết quả công bằng, ông ấy sẽ hoàn toàn chấp nhận nó. Không có gì nghi ngờ về điều đó".

Theo D. KIM THOA

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên