MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con mải mê xem Ipad từ sáng đến tối, mẹ Việt ở Mỹ bắt chước chiêu "cai nghiện" trên mạng, kết quả ngoài sức mong đợi

18-08-2019 - 18:50 PM | Sống

Không thể chịu được cảnh con trai mình cứ dính lấy chiếc Ipad từ sáng đến tối, chị Khánh Vân (27 tuổi) quyết định dùng "biện pháp mạnh" để răn đe, nhắc nhở con.

Tình trạng trẻ em xem ipad hay điện thoại di động quá nhiều ngày càng phổ biến, có những bé dùng nhiều đến nỗi ôm máy từ sáng đến tối, cha mẹ có nói thế nói cũng không chịu nghe. Nhiều cha mẹ ý thức được tác hại của việc cho con dùng nhiều thiết bị công nghệ nên rất hạn chế cho con xem màn hình, thậm chí còn đặt ra cả quy định thời gian được xem mỗi ngày. Thế nhưng chỉ cần xa các bé 1, 2 hôm và quên không dặn người nhà là các con sẽ lại dùng điện thoại, ipad vô tội vạ không thể cản được. Đây cũng chính là trường hợp mà chị Trần Đoàn Khánh Vân, 27 tuổi (sống tại Floria, Mỹ) gặp phải và chị quyết định lấy "độc trị độc", bôi 2 mắt của con đen sì lại để răn đe bé.

Bé Marcus bị mẹ nhắc nhở do dùng ipad quá nhiều.

Chị Vân cho biết thường ngày chị không cho con trai mình - bé Marcus (5 tuổi) dùng ipad, điện thoại nhiều, mỗi ngày chỉ cho bé dùng khoảng 2 tiếng, mỗi lần bảo đưa trả lại ipad bé đều ngoan ngoãn làm theo. Nhưng đợt hè vừa rồi gửi về ông bà nội, chị có đưa thêm chiếc ipad để bé liên lạc với mẹ, nhưng chị quên dặn ông bà nội, cộng thêm việc bé được cưng chiều nên xem nhiều hơn mức bình thường, từ sáng đến tối Marcus đều ôm lấy chiếc ipad để chơi.

Con mải mê xem Ipad từ sáng đến tối, mẹ Việt ở Mỹ bắt chước chiêu cai nghiện trên mạng, kết quả ngoài sức mong đợi - Ảnh 2.

2 mẹ con chị Vân.

"Cứ tưởng mình giữ con rất kỹ. Ipad, điện thoại mình cấm không cho coi nhiều, chỉ coi ti vi là chính! Mà hôm gửi về ông bà nội mình quên dặn, ông bà đưa bé cái ipad để liên lạc với mình là bé 'bung lụa' luôn. Qua tới nơi gặp con, con ngủ với mình là mọi khi dậy sẽ ôm hôn mình, còn giờ sáng dậy chưa kịp ăn sáng là mò lấy cái ipad chơi, làm gì cũng ipad, chơi ipad từ sáng tới tối. Mình nhắc bé thì bé xin '1 chút nữa đi mẹ' là thành mấy tiếng đồng hồ 1 chút", chị Vân cho hay.

Con mải mê xem Ipad từ sáng đến tối, mẹ Việt ở Mỹ bắt chước chiêu cai nghiện trên mạng, kết quả ngoài sức mong đợi - Ảnh 3.
Con mải mê xem Ipad từ sáng đến tối, mẹ Việt ở Mỹ bắt chước chiêu cai nghiện trên mạng, kết quả ngoài sức mong đợi - Ảnh 4.

Đợt hè vừa rồi bé Marcus sử dụng ipad quá nhiều nên chị Vân quyết định răn đe con bằng cách độc, lạ này.

Chia sẻ lý do vì sao áp dụng cách này để răn đe con, chị Vân cho biết trước đấy chị cũng thấy những clip tương tự trên mạng nhưng không để ý quá nhiều và chỉ nghĩ là cho vui thôi, chị cũng không nghĩ là sẽ áp dụng cách này với con mình. Nhưng đợt hè vừa rồi bé Marcus chơi ipad nhiều quá, nên chị Vân quyết định làm thử một lần xem sao:

"Mình đã từng thấy mấy clip này trên mạng rồi nhưng chưa bao giờ xem hết và chỉ nghĩ là: 'Ghẹo cho vui vậy thôi', mình cũng nghĩ con mình ngoan và sẽ không bao giờ phải làm như vậy với bé cả, nhưng đợt vừa rồi bé chơi hơi nhiều. Nhiều lúc nhắc thì bé nghe, nhưng cũng có lúc mình ngủ quên là bé sẽ xem mấy tiếng đồng hồ luôn, nên thấy người ta làm cách này mình cũng áp dụng cho con của mình, thì không ngờ là bé cũng sợ thật".

Con mải mê xem Ipad từ sáng đến tối, mẹ Việt ở Mỹ bắt chước chiêu cai nghiện trên mạng, kết quả ngoài sức mong đợi - Ảnh 5.

Marcus là cậu bé sống rất tình cảm.

Hotmom này cũng chia sẻ rằng các phụ huynh khi áp dụng cách này phải rất khéo, cha mẹ phải biết cách nói chuyện vì trẻ con nhiều bé rất khôn lanh và không biết sợ. Thế nhưng bé Marcus nhà chị rất sợ vì tính bé hơi nhát và cũng tình cảm nữa nên khi được răn đe như vậy bé liền tin là thật luôn.

Con mải mê xem Ipad từ sáng đến tối, mẹ Việt ở Mỹ bắt chước chiêu cai nghiện trên mạng, kết quả ngoài sức mong đợi - Ảnh 6.

Chia sẻ với những cha mẹ khác cũng có con cái xem ipad, điện thoại nhiều quá, chị Vân nhắn nhủ rằng: "Cha mẹ nào cũng thương con hết, cũng có nhiều cha mẹ bận rộn quá không có thời gian chăm con nên nhiều lúc ăn uống hay làm gì cũng đưa cho con cái ipad, đấy không phải là một cách hay. Ở bên Mỹ, ai cũng bận rộn nên trẻ con ở đây xem ipad nhiều là chuyện bình thường, nhưng riêng mình rất kị điều đó bởi mắt của mình cũng hơi yếu nên mình cũng lo lắng sau này mắt con mình mà cũng bị yếu như vậy thì rất khó chịu, nên mình giữ mắt rất kỹ cho bé. Nhiều lúc cách mình làm ra khiến con hơi sốc một chút xíu thế nhưng phải như vậy thì mới tốt được".

Theo NT

Helino

Trở lên trên