MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con số “giật mình” đằng sau những chuyến xuất ngoại của Xuân Trường

28-06-2019 - 21:33 PM | Sống

Đúng vào giai đoạn quan trọng nhất sự nghiệp, Xuân Trường lại không có môi trường tốt nhất để bứt phá.

Năm 2016, Xuân Trường khi ấy chưa tròn 21 tuổi chuyển sang thi đấu tại Incheon United mang theo kỳ vọng lớn lao. Nhưng anh chỉ ra sân vài trận trong cả mùa giải và sau đó ký hợp đồng với Gangwon. Ở Gangwon, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Đến mức khi trở về Việt Nam, Trường thừa nhận mình phải “làm lại từ đầu”.

Một năm thi đấu tương tối thành công cùng U23, ĐT Việt Nam và HAGL giúp Xuân Trường lọt vào “mắt xanh” của Buriram United. Sang Thái Lan với vị trí nhà vô địch AFF Cup, những tưởng lần này Trường “híp” sẽ xoá đi nỗi buồn quá khứ.

Nhưng rồi mọi thứ vẫn không khá hơn, tiền vệ người Tuyên Quang chấm dứt hợp đồng với Buriram chỉ sau nửa mùa giải và trở về “không kèn không trống”.

 Con số “giật mình” đằng sau những chuyến xuất ngoại của Xuân Trường - Ảnh 1.

Xuân Trường không thành công tại Buiram.

Con số thống kê cho thấy tính từ đầu năm 2015, thời điểm lứa U19 HAGL JMG được đôn lên đội một, Xuân Trường mới ra sân 52 trận với tổng cộng 3654 phút ở các giải VĐQG. Tính trung bình, mỗi mùa giải Trường có khoảng hơn 8 trận đấu trọn vẹn 90 phút.

Điều đáng nói tình trạng này diễn ra suốt giai đoạn 19-24 tuổi của Xuân Trường. Lúc một cầu thủ trẻ cần thi đấu nhiều để cứng cáp, mạnh mẽ, trưởng thành hơn thì tiền vệ người Tuyên Quang lại được ra sân quá ít.

Để so sánh, trong giai đoạn này, Công Phượng có 88 trận đấu với 6520 phút, mặc dù Phượng cũng trải qua 2 chuyến đi không thành công đến Mito Hollyhock và Incheon United. Văn Toàn được thi đấu đều đặn ở HAGL, tổng cộng đã ra sân 108 trận với 8788 phút.

Ngay cả Tuấn Anh liên tục vật lộn với chấn thương và không chơi phút nào tại J.League 2 trong màu áo Yokohama FC cũng đã có trong tay 3606 phút thi đấu, gần bằng Xuân Trường.

Xuân Trường lập siêu phẩm đá phạt trong ngày đá chính ở Buriram

Thế nên, việc rời Buriram trở về HAGL sẽ giúp Xuân Trường có nhiều cơ hội chơi bóng hơn. Đó là con đường duy nhất để giúp Trường "híp" lấy lại phong độ.

Ở độ tuổi tương đương với Xuân Trường hiện tại, Matic từng phải rời Chelsea vì không đáp ứng được yêu cầu từ HLV. Để rồi vài năm sau anh "biến hình" thành một cỗ máy chiến đấu, trở lại Stamford Bridge và góp công lớn vào các thành tích của The Blues. Thời gian vẫn còn cho Xuân Trường, miễn là anh tận dụng tốt những cơ hội được trao.

Theo Domino

Trí thức trẻ

Trở lên trên