MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cơn sốt Park Hang-seo" kích hoạt doanh nghiệp Hàn Quốc bùng nổ tại Việt Nam

Tại thời điểm này, có thể nói ông thầy ngủ gật Park Hang-seo là người Hàn Quốc được yêu mến nhất tại Việt Nam. Sức nóng của người đàn ông 59 tuổi này đã giúp cho các doanh nghiệp quê hương ông, từ thực phẩm, chăm sóc gia đến tài chính ngân hàng được hưởng lợi tại thị trường Việt Nam.

Tờ Korea Times vừa qua đã có những phân tích về tác động của ông Park Hang-seo với thương mại hai nước Việt – Hàn.

"Để hiểu được Park Hang-seo có ảnh hưởng như thế nào ở Việt Nam, người ta chỉ cần nhìn vào cách các công ty Hàn Quốc thực hiện sau khi đội tuyển Việt Nam, dưới sự huấn luyện của ông Park, giành được huy chương vàng AFF Suzuki Cup 2018", tờ Korea Times viết.

Một sự kiện thương mại do KOTRA tổ chức đã thu hút hơn 15.000 khách. Đơn vị này cũng cho biết sau trận chung kết AFF Suzuki Cup, doanh số bán hàng tại chỗ đã dễ dàng vượt quá 23 triệu won, tương đương 20.360 USD.

"Một ngày trước trận chung kết, doanh số đã đạt 15 triệu won, nhưng cuối cùng tổng doanh số đã tăng vọt thành 25 triệu won vào thời điểm đội tuyển Việt Nam vô địch", một quan chức của KOTRA nói.

Cơn sốt Park Hang-seo kích hoạt doanh nghiệp Hàn Quốc bùng nổ tại Việt Nam - Ảnh 1.

Vị này cũng cho rằng doanh số bán hàng online sẽ tiếp tăng hết tháng 12 với tổng doanh thu dự kiến lên đến 200 triệu won, tương ứng 177.000 USD.

Cam Tươi, beauty blogger người Việt đã có số lượng người theo dõi tăng đột ngột sau khi cô tải lên một video giới thiệu các sản phẩm của Hàn. Hơn 100.000 người đã đăng ký theo dõi cô trên youtube vài tuần sau đó.

Cam tươi và 13 KOL khác đã được KOTRA chọn lựa trở thành người quảng bá các sản phẩm Hàn Quốc qua phương tiện truyền thông. Cơ quan xúc tiến đầu tư Hàn Quốc cũng cho biết việc cắt giảm thuế quan gần đây giữa hai nước sau VKFTA cũng tạo tác động tích cực đến việc bán các sản phẩm Hàn Quốc.

Ngành thực phẩm Hàn Quốc cũng được hưởng lợi từ cơn sốt HLV Park. Cửa hàng tiện lợi GS25 cho biết doanh thu của họ sau khi Việt Nam vào đến trận bán kết đã tăng 12,1%.

Trong số đó, loại bánh sandwich "idol" của GS25 được hưởng lợi nhiều nhất từ sự nổi tiếng của ông Park. Kể từ khi được bán tại Việt Nam hôm 14/12, chiếc bánh "idol" này đã đứng đầu doanh số bán thực phẩm tại cửa hàng. Tuy nhiên, GS25 không tiết lộ số lượng bánh được bán ra.

Nhưng riêng tại Hàn, bánh này đã được tiêu thụ 7 triệu chiếc kể từ khi được giới thiệu ra thị trường hồi tháng 9.

Tờ Korean Times nhấn mạnh doanh số bán đồ ăn nhẹ, bia và thức uống nói chung của Hàn cũng tăng sau khi Việt Nam giành cúp vàng.

Ông Kim Doo-young của KOTRA nhấn mạnh rằng sức hấp dẫn của thị trường tiêu dùng Việt Nam đang mời gọi các doanh nghiệp Hàn phải tạo ra song song chiến lược trực tuyến và ngoại tuyến.

Không chỉ có ngành làm đẹp hay thực phẩm được hưởng lợi từ sức nóng ông Park. Ngay cả nhóm tài chính ngân hàng cũng không làm ngơ trước sự hâm mộ của 90 triệu dân Việt Nam với ông thầy Hàn Quốc.

Ngân hàng Shinhan hiện được xem là hưởng lợi nhiều nhất khi từ tháng 5/2018, ngân hàng đã mời ông Park Hang-seo và Lương Xuân Trường làm đại sứ thương hiệu. Sự nhạy bén của Shinhan đã được đền đáp bằng quả ngọt.

Cơn sốt Park Hang-seo kích hoạt doanh nghiệp Hàn Quốc bùng nổ tại Việt Nam - Ảnh 2.

Theo tờ Korea Times, lượng khách hàng của Shinhan đã tăng hơn 20% kể từ ngày từ 1 triệu lên 1,2 triệu tính đến ngày 10/12, khi ông Park trở thành người đại diện hình ảnh. Lượng khách hàng mở thẻ tín dụng của ngân hàng cũng tăng vọt hơn 10%, từ mức 190.000 người tăng lên 210.000 người, trong khi đó lượng khách sử dụng Internet Banking cũng tăng từ 124.000 lên 180.000 người, tăng 45%.

"Chúng tôi thực sự nhận thấy thương hiệu của ngân hàng đã được nâng cao đáng kể với người Việt Nam", một quan chức của Shinhan nói và không giấu kỳ vọng lượng khách hàng sẽ tiếp tục tăng lên.

Nhiều ngân hàng khác của Hàn cũng đang tận dụng sự hâm mộ của người Việt Nam với ông Park Hang-seo. Ngân hàng KB Kookmin chuẩn bị mở chi nhánh tại Hà Nội vào tháng 2 năm sau. Ngân hàng NongHyup đã mở văn phòng tại TP. HCM vào tháng 11. KEB Hana Bank hiện có văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM.

"Tôi muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với các cầu thủ của tôi, ban huấn luyện viên và người dân Việt Nam. Xin hãy yêu đất nước Hàn Quốc cũng như bạn yêu tôi", ông Park Hang-seo nói ngày 15/12, tại sân Mỹ Đình, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Hà Thu

Theo Koreatimes

Trở lên trên