MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được bầu làm phó chủ tịch huyện

09-05-2018 - 11:38 AM | Xã hội

Ông Nguyễn Quang Bình, con trai Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, năm nay 33 tuổi, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát.

Tỉnh ủy Lào Cai ngày 2-5 vừa qua đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều ông Nguyễn Quang Bình (SN 1985), Giám đốc Ban Quản lý dự án nguồn vốn ODA tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai, về tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng ngày 2-5, HĐND huyện Bát Xát đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu ông Nguyễn Quang Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tán thành là 34/34 phiếu, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Nguyễn Quang Bình bất ngờ được điều động giữ chức Phó Chủ tịch huyện Bát Xát gây xôn xao dư luận những ngày gần đây bởi ông là con trai của  Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.

Trả lời về việc này, ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, cho biết việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Bình là đúng quy trình, đáp ứng mọi thủ tục.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai khẳng định ông Bình đáp ứng đủ điều kiện về trình độ, năng lực và nằm trong quy hoạch cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Quốc cho biết thêm việc bổ nhiệm ông Bình một mặt xuất phát từ đề nghị của huyện Bát Xát, khi một phó chủ tịch của huyện này được điều động sang làm chủ tịch UBND huyện Bắc Hà.

Bát Xát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, trung tâm huyện nằm cách TP Lào Cai 12 km về phía Tây Bắc. Cơ cấu tổ chức UBND huyện Bát Xát gồm 2 phó chủ tịch. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, được điều động giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà.

Sau khi được bổ nhiệm vào ngày 2-5 vừa qua, ông Nguyễn Quang Bình cùng với bà Sùng Hồng Mai là 2 Phó Chủ tịch của UBND huyện Bát Xát trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên